83,7% diện tích cây trồng được bảo đảm tưới nước
Thứ sáu , 23/01/2026 14:06
Thứ sáu , 23/01/2026 14:06
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau bão lũ, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng. Tuy nhiên, đến nay, phần lớn các công trình đã được khắc phục, sửa chữa kịp thời, đưa vào vận hành ổn định, bảo đảm tưới cho 83,7% diện tích cây trồng có nhu cầu.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.208 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa nước, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Việc đưa các công trình vào vận hành đã góp phần nâng cao khả năng điều tiết, phân phối và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước.
Các công trình thủy lợi nhanh chóng được sửa chữa ngay sau bão, lũ
Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng các công trình thủy lợi; tập trung hoàn thiện, nâng cấp và phát huy tối đa hiệu quả hệ thống hiện có, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời từng bước hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành, giám sát và cảnh báo thiên tai; kiện toàn, thành lập mới các tổ chức thủy lợi cơ sở đủ năng lực quản lý, vận hành, gắn với phân cấp trách nhiệm cụ thể.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm, có tính chất tổng hợp và vai trò điều tiết nguồn nước vùng; khuyến khích xây dựng mới các công trình vừa và nhỏ tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm bảo đảm nguồn nước sản xuất ổn định.
Ngành cũng đẩy mạnh kiên cố hóa hệ thống kênh mương để giảm thất thoát nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu; tổ chức cắm mốc, xác định hành lang bảo vệ công trình; xử lý, khôi phục các công trình bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; tăng cường kiểm tra, kiểm định, bảo đảm an toàn hồ, đập; lắp đặt thiết bị quan trắc, cảnh báo lũ và giám sát an toàn đập.
Minh Duyên
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây