Trí thức vươn mình cùng đất nước
Thứ ba , 27/01/2026 09:04
Thứ ba , 27/01/2026 09:04
Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc về tầm nhìn, quyết sách và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Sự ra đời của các nghị quyết quan trọng trong những lĩnh vực then chốt như: Khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe, thể chế, phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, văn hóa, giáo dục, hội nhập quốc tế được xem là cơ sở quan trọng để tháo gỡ các nút thắt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại Đại hội không chỉ xác định rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà còn mở ra không gian mới để phát huy vai trò của các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ trí thức.
Với đội ngũ trí thức cả nước nói chung, đội ngũ trí thức Đắk Lắk nói riêng, Đại hội XIV tạo động lực mới để họ có thể tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển đất nước. Những định hướng chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng thắp sáng khát vọng của đội ngũ trí thức. Từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến những nương rẫy xanh mướt, tinh thần hân hoan đang lan tỏa, đi kèm với những kỳ vọng về một cuộc bứt phá ngoạn mục; là kỳ vọng về một kỷ nguyên mà ở đó, trí thức không chỉ là người thực thi mà còn là người hiến kế, trực tiếp tham gia vào các quyết sách phát triển kinh tế địa phương, đất nước.
Đội ngũ trí thức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vận hành hoạt động các dịch vụ đô thị thông minh
TS Thái Ngọc Chiến, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III chia sẻ: “Đắk Lắk không còn bó hẹp trong không gian của những cánh rừng. Với sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, chúng ta đang kết nối mạch máu của đại ngàn với nhịp đập của đại dương, đưa những sản phẩm “Made in Đắk Lắk” từ hạt cà phê đến chế biến sâu cá ngừ đại dương vươn xa...”.
Xuyên suốt các kỳ Đại hội, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ chiến lược. Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ mở ra không gian cho những khát vọng, mà còn đặt lên vai giới trí thức Đắk Lắk sứ mệnh trở thành “sức kéo” đưa con tàu kinh tế địa phương hội nhập và vươn tầm.
Đắk Lắk vốn là "thủ phủ" của các loại nông sản tỷ đô như cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Tuy nhiên, giá trị của từng hạt nông sản sẽ khó bứt phá nếu thiếu đi hàm lượng chất xám. Thực tế thời gian qua, dù giới trí thức tỉnh nhà đã nỗ lực đóng vai trò là “kiến trúc sư” cho các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng.
Theo TS.Võ Anh Khuê, giảng viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, trí thức Đắk Lắk hiện nay sở hữu lợi thế lớn với sự hiện diện của các trường đại học, viện nghiên cứu đầu ngành về nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các công trình nghiên cứu và thực tiễn sản xuất vẫn cần được thu hẹp. Nhất là cần phải đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng AI và IoT vào quản lý dịch bệnh và tưới tiêu thông minh. Song song đó, sử dụng công nghệ số để lưu giữ và phát huy giá trị di sản cồng chiêng gắn liền với phát triển du lịch bền vững.
Giảng viên Trường đại học Phú Yên nuôi cấy mô cây chè Mã Dọ
Đồng quan điểm, theo ông Nguyễn Văn Khoa, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, trong kỷ nguyên vươn mình đòi hỏi một thế hệ trí thức không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có khát vọng phụng sự. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh việc trọng dụng nhân tài và xây dựng cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Vì vậy, đội ngũ trí thức, khoa học Đắk Lắk cần chủ động trong việc phản biện chính sách để đề xuất các giải pháp dựa trên bằng chứng khoa học để giúp lãnh đạo tỉnh có những quyết sách sát thực tế. Song song đó, giới trí thức, khoa học của tỉnh cần trở thành người đỡ đầu cho các startup trẻ tại địa phương, biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm thương mại.
Có thể nói rằng, từ những định hướng, cơ chế, chính sách Nghị quyết Đại hội XIV, để Đắk Lắk phát triển, vươn tầm và hội nhập phụ thuộc rất lớn vào sức kéo của “đầu tàu” trí thức và các nhà khoa học. Với bản lĩnh và tâm huyết, tin rằng giới trí thức và các nhà khoa học của tỉnh sẽ viết nên những trang sử mới, đưa Đắk Lắk vươn tầm, tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Thúy Hồng – Văn Tài
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây