Doanh nghiệp tư nhân tăng tốc gia nhập thị trường
Thứ tư , 04/03/2026 10:51
Thứ tư , 04/03/2026 10:51
Những con số về doanh nghiệp, xuất nhập khẩu và dòng vốn đầu tư trong tháng đầu năm 2026 cho thấy nền kinh tế khởi động năm mới với nhiều tín hiệu tích cực
Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường
Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng phản ánh sức sống của khu vực kinh tế tư nhân. Riêng trong tháng 1/2026, ước tính có trên 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm trước.
Đầu năm 2026, doanh nghiệp tư nhân tăng tốc gia nhập thị trường. Ảnh: Minh Quang.
Đáng chú ý, gần 1.000 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, chiếm khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025. Diễn biến này cho thấy xu hướng “chính thức hóa” hoạt động sản xuất - kinh doanh đang được đẩy nhanh, trong bối cảnh các rào cản gia nhập thị trường tiếp tục được tháo gỡ, chi phí tuân thủ pháp luật từng bước giảm xuống và môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch.
Ở lĩnh vực thương mại quốc tế, số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,05 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 21,29 tỷ USD, tăng mạnh 17,8%.
So với nửa cuối tháng 12/2025, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1/2026 giảm 24,2%, chủ yếu do yếu tố thời vụ và sự sụt giảm của một số nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; dệt may. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, xu hướng phục hồi của xuất khẩu thể hiện rõ nét.
Xu hướng phục hồi của xuất khẩu thể hiện rõ nét. Ảnh: VGP.
Cụ thể, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 27,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 21,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 12,7%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu đạt 14,03 tỷ USD, chiếm khoảng 78% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ở chiều nhập khẩu, dù giảm 4,7% so với nửa cuối tháng 12/2025, nhưng mức tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất - kinh doanh đang gia tăng, phản ánh kỳ vọng tích cực của doanh nghiệp đối với triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.
Những con số nêu trên cho thấy hiệu quả bước đầu của các nỗ lực cải cách thể chế, tháo gỡ rào cản thị trường, đồng thời phản ánh sự lan tỏa của các động lực tăng trưởng mới đang hình thành.
Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng
Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kết quả tăng trưởng năm 2025 là minh chứng cho nội lực và khả năng thích ứng ngày càng được củng cố của nền kinh tế Việt Nam. Đây là điểm tựa quan trọng để bước vào năm 2026 - năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững hơn.
Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra nhiều thách thức đan xen cơ hội. Để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới các mục tiêu tham vọng, nền kinh tế cần hội tụ đồng bộ nhiều điều kiện, từ ổn định vĩ mô, chất lượng nguồn lực, đến năng lực điều hành chính sách.
Theo các chuyên gia, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục là điều kiện tiên quyết. Việc kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công, duy trì các cân đối lớn và điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ linh hoạt, thận trọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho đầu tư, sản xuất và kinh doanh, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
Cùng với đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng giữ vai trò then chốt. Đầu tư công cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, tránh dàn trải, lãng phí. Song song với đó, khu vực đầu tư tư nhân cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thực sự trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng.
Việc thu hút FDI cũng được định hướng theo hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án gắn với chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Từ góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài, ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho rằng kết quả tăng trưởng năm 2025 đã biến Việt Nam từ một “lựa chọn ưu tiên” trở thành “địa điểm chiến lược bắt buộc” trong chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn Hàn Quốc. Theo ông, làn sóng đầu tư mới đang tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, với xu hướng chuyển từ “gia công xuất khẩu” sang “sản xuất sâu và phát triển công nghệ” ngay tại Việt Nam.
Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhận định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam cần đồng thời bảo đảm ổn định vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế.
Việt Anh
Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây