Nguy cơ đuối nước khi mùa hè đang tới
Thứ ba , 05/05/2026 14:20
Thứ ba , 05/05/2026 14:20
Liên tiếp các ca đuối nước nhập viện trong kỳ nghỉ lễ vừa qua cho thấy nguy cơ tai nạn ở trẻ em đang hiện hữu và có thể gia tăng mạnh khi bước vào mùa hè. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về giám sát, kỹ năng phòng ngừa và xử trí ban đầu.
Liên tiếp các ca đuối nước nhập viện trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: BV Nhi Trung ương
Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp trẻ đuối nước với các mức độ khác nhau. Việc các ca bệnh dồn dập xuất hiện trong thời gian ngắn không chỉ phản ánh nguy cơ hiện hữu mà còn cho thấy đây không còn là những tai nạn đơn lẻ, mà đang có xu hướng lặp lại theo chu kỳ mỗi dịp nghỉ dài ngày.
Một trường hợp cụ thể, bệnh nhi 6 tuổi, bị đuối nước tại ao của gia đình khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý. Theo thông tin từ bệnh viện, khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách (dốc ngược) trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Do thời gian trẻ bị chìm trong nước lâu cũng như được sơ cấp cứu ban đầu chưa đúng cách, làm mất “thời gian vàng”, nên khi vào viện tình trạng rất nặng đòi hỏi các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não... Hiện trẻ đang được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.
Theo TS.BS Lê Ngọc Duy – Trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), đuối nước hiện vẫn nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng gần 2.000 trẻ tử vong do đuối nước – một con số cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Từ những ca bệnh được ghi nhận, có thể thấy đuối nước ở trẻ em không phải là sự cố ngẫu nhiên, mà là hệ quả của nhiều “lỗ hổng” trong giám sát và phòng ngừa đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được khắc phục triệt để.
Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là thiếu giám sát trực tiếp của người lớn. Không ít trường hợp xảy ra khi trẻ vẫn ở trong không gian có người thân hoặc ở khu vực được cho là “an toàn” như bể bơi, khu du lịch. Tuy nhiên, sự giám sát mang tính “từ xa”, thiếu tập trung hoặc giao phó cho người khác đã tạo ra khoảng trống nguy hiểm. Đuối nước ở trẻ thường diễn ra âm thầm, không có tiếng kêu cứu rõ ràng, nên chỉ cần vài phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Theo BS Lê Ngọc Duy, yếu tố quyết định trong các ca đuối nước không chỉ là thời gian phát hiện mà còn là cách xử trí ngay tại hiện trường. “Vài phút đầu tiên sau khi trẻ được đưa ra khỏi nước là “thời gian vàng”. Nếu được hồi sức tim phổi đúng cách, cơ hội sống và giảm di chứng sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, chỉ cần chậm trễ hoặc xử trí sai, hậu quả có thể rất nặng nề” – chuyên gia nhấn mạnh.
Đáng chú ý, nguy cơ đuối nước được dự báo sẽ gia tăng mạnh khi bước vào mùa hè. Thời tiết nắng nóng khiến trẻ có xu hướng tham gia nhiều hoạt động dưới nước như tắm biển, bơi lội, vui chơi gần ao hồ, sông suối hoặc theo gia đình về quê. Tần suất tiếp xúc với môi trường nước tăng lên đồng nghĩa với việc nguy cơ tai nạn cũng tăng theo.
Từ góc độ chuyên môn, các bác sĩ nhấn mạnh ba yếu tố then chốt trong phòng ngừa đuối nước là giám sát trực tiếp, trang bị kỹ năng cho trẻ và khả năng xử trí ban đầu của người lớn. Trong đó, giám sát luôn là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt với trẻ nhỏ. Không có thiết bị hay biện pháp nào có thể thay thế hoàn toàn sự theo dõi sát sao của người lớn khi trẻ ở gần nước.
Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho trẻ cần đi kèm với giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước, giúp trẻ nhận diện nguy cơ và biết cách phản ứng khi gặp tình huống nguy hiểm. Đồng thời, phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, đặc biệt là hồi sức tim phổi, cho cộng đồng được xem là giải pháp mang tính lâu dài để giảm thiểu hậu quả khi tai nạn xảy ra.
Đức Trân
Nguồn: daidoanket.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây