Xã Phú Mỡ Tạo sức bật từ nông thôn mới
Thứ sáu , 29/05/2026 09:52
```
Thứ sáu , 29/05/2026 09:52
Xã Phú Mỡ có diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, giao thông nhiều nơi còn khó khăn. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62% dân số, đời sống của nhiều hộ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông - lâm nghiệp quy mô nhỏ.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Phú Mỡ không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà còn phải tạo chuyển biến trong đời sống của người dân. Do vậy, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế cho người dân.
Đến nay, nhiều tuyến đường từng bước được đầu tư xây dựng, sửa chữa; hệ thống điện, nước sinh hoạt tiếp tục được xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao. Ông La Lang Mun, người dân thôn Phú Tiến phấn khởi: "Con đường đất đá lởm chởm, lội qua mấy con suối dẫn về thôn trước đây giờ đã được bê tông hóa phẳng phiu, xe máy, xe cơ giới chạy êm ru. Nhờ vậy mà giao thương đi lại thuận tiện, trẻ con đến trường dễ dàng".
Song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chú trọng tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai và tập quán sản xuất của người dân. Ở thôn Kỳ Lộ, mô hình trồng bưởi da xanh và bưởi Tân Triều của ông Lê Quý Bảo đang trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Mô hình được triển khai từ năm 2014, nhờ được địa phương hỗ trợ hệ thống tưới, vườn bưởi của ông Bảo phát triển ổn định. Hiện 116 gốc bưởi cho thu hoạch gối đầu quanh năm; sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao.
Mới đây, UBND xã Phú Mỡ phối hợp với Dự án My Farm kết nối cùng doanh nghiệp triển khai mô hình nuôi ong lấy mật tại thôn Phú Đồng. Mô hình này tận dụng lợi thế hệ sinh thái rừng lớn, nguồn thực vật phong phú theo mùa để phát triển nghề nuôi ong theo hướng tự nhiên, tạo ra sản phẩm mật ong đặc trưng.
Mô hình nuôi ong lấy mật ở thôn Phú Đồng đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã Phú Mỡ. Ảnh: CTV
Từ những mô hình cụ thể như trồng cây ăn trái hay nuôi ong dưới tán rừng, có thể thấy Phú Mỡ đang từng bước đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng để xã nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm nghèo bền vững, tạo nền tảng vững chắc trong hành trình xây dựng NTM.
Qua rà soát, xã Phú Mỡ hiện đạt 14/19 tiêu chí NTM.
Một trong những trăn trở lớn hiện nay là cơ sở vật chất giáo dục. Theo cô Kiều Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phú Mỡ, tại điểm trường Phú Tiến và Phú Đồng hiện mỗi điểm chỉ có một phòng học nên chưa đáp ứng nhu cầu huy động trẻ ra lớp. Trong khi đó, tại điểm chính nhà trường còn thiếu phòng chức năng phục vụ hoạt động học tập và trải nghiệm cho trẻ. “Nhà trường cần được đầu tư thêm phòng học, thư viện, phòng chức năng, đồ chơi, tranh ảnh và sách để các cháu có môi trường học tập tốt hơn", cô Liễu nói.
Theo UBND xã Phú Mỡ, địa phương xác định xây dựng NTM phải theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những tiêu chí tác động trực tiếp đến đời sống người dân như giao thông, nước sinh hoạt, trường học, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững. "Địa phương sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời phát huy nội lực trong nhân dân để đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng thu nhập và cải thiện điều kiện sống. Mục tiêu là giữ vững những tiêu chí NTM đã đạt, từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn lại, tạo nền tảng để Phú Mỡ phát triển bền vững trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ Nguyễn Quang Quyền khẳng định.
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây