“Lá chắn” tài chính đồng hành cùng người bệnh
Thứ năm , 09/07/2026 14:28
```
Thứ năm , 09/07/2026 14:28
Một vụ tai nạn hay một cơn bạo bệnh bất ngờ có thể đẩy bất kỳ người nào vào tình trạng nguy kịch, kéo theo chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong những thời khắc ấy, bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là chính sách an sinh mà còn là điểm tựa tài chính, giúp người bệnh yên tâm điều trị và giảm gánh nặng cho gia đình.
Những ngày đầu tháng 7, ông Nguyễn Quang Thắng (55 tuổi, phường Tân An) vẫn đang được các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) theo dõi sát sau ca phẫu thuật chấn thương sọ não đặc biệt nặng. Ông Thắng nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một cú ngã. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy người bệnh bị máu tụ ở cả hai bán cầu não. Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ phải thực hiện kỹ thuật mở sọ giải áp, lấy toàn bộ khối máu tụ và bảo quản mảnh xương sọ trong thành bụng nhằm giảm áp lực nội sọ. Đây là kỹ thuật thường áp dụng đối với những trường hợp chấn thương sọ não nặng, giúp não có không gian hồi phục trước khi tiến hành ghép lại xương sọ sau khoảng 3 đến 5 tháng. Nhờ được cấp cứu đúng "thời gian vàng", sức khỏe ông Thắng đang hồi phục tích cực.
Bệnh nhân chấn thương sọ não đang được điều trị, theo dõi sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Ở phòng bệnh bên cạnh, ông Lưu Phi Hồng (62 tuổi, xã Ea Ning) cũng đang tập những bước đi đầu tiên sau ca phẫu thuật cột sống. Trong lúc chặt cây, ông không may ngã từ chiếc thang cao khoảng 5 m xuống đất, bị chấn thương cột sống nghiêm trọng. Sau khi chụp CT, X-quang và đánh giá toàn diện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cố định cột sống bằng hệ thống nẹp vít. Hiện người bệnh vận động hai chân tốt, sức khỏe ổn định và đang tập phục hồi để sớm trở về sinh hoạt bình thường.
|
“Nếu có BHYT, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng, giảm đáng kể số tiền phải chi trả. Đây là sự hỗ trợ rất lớn đối với mỗi gia đình khi không may gặp tai nạn hoặc mắc bệnh nặng. Không ai biết trước ngày mai mình sẽ khỏe mạnh hay phải vào bệnh viện, vì vậy chủ động tham gia BHYT chính là cách bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro không thể lường trước”. Bác sĩ CKII Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) |
Cả hai trường hợp trên đều là những ca bệnh nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể để lại di chứng suốt đời hoặc đe dọa tính mạng. Đặc biệt, đây đều là những kỹ thuật chuyên sâu với chi phí điều trị rất lớn. Hiện chi phí một ca phẫu thuật chấn thương sọ não khoảng 100 triệu đồng; phẫu thuật cột sống thường từ 50 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tùy mức độ tổn thương và vật tư sử dụng. May mắn là cả hai người bệnh đều đã chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình. Nhờ đó, phần lớn chi phí điều trị được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng, giúp gia đình giảm đáng kể gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn nhất.
Không chỉ hai trường hợp trên, BHYT đang trở thành chỗ dựa của nhiều người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế. Theo Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 2,3 triệu lượt khám chữa bệnh, trong đó có hơn 220.000 lượt điều trị nội trú và hơn 2,15 triệu lượt điều trị ngoại trú. Cùng với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, người dân ngày càng được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Cùng với đó, BHYT cũng đang góp phần quan trọng bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động khám chữa bệnh. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đề nghị Quỹ BHYT thanh toán 1.223,46 tỷ đồng, trong đó 491,92 tỷ đồng cho điều trị ngoại trú và 731,54 tỷ đồng cho điều trị nội trú.
Số lượt khám chữa bệnh BHYT tiếp tục gia tăng tại nhiều bệnh viện cho thấy niềm tin của người dân đối với chính sách BHYT ngày càng được củng cố, đồng thời khẳng định vai trò của Quỹ BHYT trong việc chia sẻ chi phí điều trị, nhất là đối với các dịch vụ kỹ thuật cao.
Theo bác sĩ CKII Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), thực tế khoa vẫn thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân không có BHYT, không có người thân đi cùng hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi hoàn thành phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện phải phối hợp với Tổ Công tác xã hội đăng tải thông tin trên các nền tảng truyền thông, kết nối các tổ chức, cá nhân và những nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ kinh phí điều trị. Đó là những nghĩa cử đầy nhân văn, góp phần giúp nhiều người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể trở thành chỗ dựa lâu dài cho tất cả người bệnh.
Bằng Giang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây