Đưa công nghệ số về thôn, xóm ở Đồng Xuân
Thứ sáu , 10/07/2026 10:19
```
Thứ sáu , 10/07/2026 10:19
Mùa hè 2026, những con đường dẫn vào các thôn, xóm ở xã Đồng Xuân trở nên nhộn nhịp hơn bởi bước chân của các chiến sĩ công an và màu áo tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên xã khi tham gia “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06”.
Không còn là những khái niệm xa vời trên sách báo, công nghệ số VNeID đang thực sự gõ cửa từng nhà.
Theo số liệu thống kê của Công an xã Đồng Xuân, dù tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 mang lại rất nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, nhưng trên địa bàn xã Đồng Xuân hiện vẫn còn hơn 2 nghìn tài khoản đã được Bộ Công an phê duyệt nhưng chưa được kích hoạt. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác tuyên truyền và hỗ trợ công nghệ ngay tại cơ sở.
Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết: “Con số hơn 2 nghìn tài khoản chưa kích hoạt cho thấy một bộ phận nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp nhiều rào cản về kỹ năng công nghệ. UBND xã xác định đây không chỉ là mục tiêu hành chính cần hoàn thành, mà là trách nhiệm bảo đảm quyền lợi số cho mọi người dân. Chiến dịch lần này phải thực hiện đồng bộ, thiết thực, tuyệt đối tránh hình thức, quyết tâm đưa công nghệ số về tận thôn, xóm thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn công nghệ số với phương châm dẫn tiếp cận, dễ hiểu để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa”.
Trung tá La Lan Hoàn (Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Xuân Quang 2) cài đặt định danh điện tử cho ông Lê Văn Danh
Điểm nhấn của chiến dịch này là: “40 ngày, đêm Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”, với chủ đề “Bình dân học vụ số - Thanh niên hành động”. Các đội hình chuyên được triển khai như: Đội hướng dẫn công dân số, Đội hỗ trợ kích hoạt VNeID. Các đội này phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và tổ công nghệ số cộng đồng để “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.
Có mặt tại một buổi hướng dẫn lưu động tại thôn Triêm Đức, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của bà con khi tự tay trải nghiệm các tiện ích của công nghệ số. Ông Lê Văn Danh phấn khởi chia sẻ: “Có thanh niên tình nguyện và các chú công an đến tận nhà, kiên trì cầm tay chỉ việc, cài đặt và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào điện thoại cho tôi. Giờ thì tôi yên tâm rồi, đi khám bệnh không phải mang theo nhiều giấy tờ lỉnh kỉnh nữa, tiện lợi vô cùng”.
Khi công nghệ số len lỏi vào từng ngõ ngách thôn, xóm, một bài toán khác được đặt ra là làm sao để người dân sử dụng mạng một cách an toàn. Nhận thức rõ điều này, bên cạnh việc thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được chiến dịch đặc biệt chú trọng. Nhất là nâng cao nhận thức bảo mật cho nhân dân trên môi trường mạng, sử dụng mạng xã hội an toàn và đúng quy định.
Trung tá Lê Xuân Hạnh, Phó Trưởng Công an xã Đồng Xuân, chia sẻ: “Hiện nay, tội phạm công nghệ lợi dụng sự nhẹ dạ của bà con để giả mạo cơ quan nhà nước hoặc gửi đường link giả mạo ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản của bà con. Vì vậy, hướng dẫn công nghệ phải đi đôi với việc giúp người dân tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình. Việc đưa công nghệ số về với thôn, xóm chỉ thực sự thành công khi người dân vừa biết khai thác tiện ích, vừa đủ kiến thức để tự bảo mật thông tin cá nhân của mình”.
Văn Tài
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây