Khơi dậy động lực phát triển ở Ea Ktur
Thứ sáu , 10/07/2026 14:06
```
Thứ sáu , 10/07/2026 14:06
Tại xã Ea Ktur, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, buôn đang từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, mở ra kỳ vọng về một bộ máy gần dân, hoạt động hiệu quả và cộng đồng dân cư gắn kết hơn.
Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ea Ktur trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn của tỉnh với diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha, gồm 46 thôn, buôn; trong đó có 14 buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Quy mô dân số tăng, địa bàn rộng, yêu cầu quản lý ngày càng cao đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền cơ sở, từ quản lý dân cư, đất đai, giải quyết thủ tục hành chính đến triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, xã Ea Ktur đã tập trung rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, buôn bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện địa lý và đặc điểm cộng đồng dân cư. Quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Lãnh đạo xã Ea Ktur trao các quyết định chỉ định cấp ủy, trưởng thôn, buôn trên địa bàn xã
Việc hoàn thành sắp xếp từ 46 thôn, buôn thành 21 thôn, buôn (gồm 13 thôn và 8 buôn) không chỉ đơn thuần là thay đổi về mặt hành chính mà hướng tới xây dựng những khu dân cư có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả điều hành và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Điều đáng ghi nhận là chủ trương sắp xếp nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều người dân cho rằng, khi các thôn, buôn được tổ chức hợp lý hơn, việc huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và triển khai các phong trào thi đua sẽ thuận lợi hơn.
Cùng với việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thôn, buôn mới cũng chính thức nhận nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều yêu cầu mới được đặt ra: phải thực sự gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng hộ dân.
Được tín nhiệm đảm nhận cương vị Trưởng buôn Jung nhiệm kỳ mới, ông Y Duyệt Arul cho biết, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Trên cơ sở những kinh nghiệm tích lũy từ các nhiệm kỳ trước, ông Y Duyệt sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, ông cũng chú trọng vận động thanh thiếu niên nâng cao ý thức học tập, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển lâu dài của buôn.
Để chủ trương sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Ea Ktur đã thành lập 21 tổ công tác, huy động toàn bộ cán bộ, công chức trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh còn thiếu và tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Ktur, sau khi kiện toàn tổ chức, xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, ban tự quản và các đoàn thể nhanh chóng ổn định hoạt động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, triển khai hiệu quả chuyển đổi số đưa công nghệ đến gần người dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Thời gian tới, xã cũng sẽ tập trung phát huy lợi thế sau sắp xếp để triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.
Bằng Giang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây