Sạt lở uy hiếp tuyến đường huyết mạch
Thứ sáu , 17/07/2026 07:57
```
Thứ sáu , 17/07/2026 07:57
Tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã Đắk Phơi với các buôn Liêng Keh và Đắk Sar đang bị sạt lở, nguy cơ tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất của hàng trăm hộ dân.
Tuyến ĐX.24.02 là tuyến đường duy nhất kết nối các buôn Liêng Keh, Đắk Sar với trung tâm xã Đắk Phơi. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 580 hộ dân, tuyến đường còn là trục vận chuyển nông sản từ hơn 1.200 ha đất sản xuất và bảo đảm việc đi lại của giáo viên, học sinh đến điểm Trường Mẫu giáo Hoa Mai và điểm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Do vậy, lưu lượng người và phương tiện lưu thông hằng ngày rất lớn.
Tuy nhiên, tình trạng sạt lở tại Km1+600, taluy bên phải tuyến đường đang diễn biến phức tạp. Phạm vi sạt lở có chiều dài khoảng 200 m, chiều rộng trung bình khoảng 30 m, tính từ mép mặt đường nhựa hiện hữu đến bờ suối Đắk Phơi, một số vị trí đã bị dòng nước khoét sâu, xâm thực vào nền đường. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, tuyến đường có thể bị hư hỏng nghiêm trọng, gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.
Một vị trí bờ suối đã bị dòng nước khoét sâu, xâm thực vào nền đường từ trung tâm xã Đắk Phơi đi buôn Liêng Keh
Là một trong những người dân sinh sống sát khu vực sạt lở, ông Y Niêng Lưk (buôn Liêng Keh) cho biết, trước đây bờ suối còn cách xa nhà và vườn, qua mỗi mùa mưa, dòng nước lại cuốn đi một phần đất khiến khoảng cách từ bờ suối đến nhà ông ngày càng thu hẹp. Điều ông và các hộ dân mong mỏi nhất là khu vực sạt lở sớm được đầu tư kè bảo vệ để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.
Cùng chung tâm trạng, ông Y Buôl Bkrông (buôn Liêng Keh) lo lắng: Cứ vào mùa mưa, cả gia đình ông đều sống trong cảm giác bất an. Nếu không sớm khắc phục thì chỉ một vài trận mưa lớn nữa, rất có thể nước sẽ cuốn luôn cả đoạn đường. Dọc tuyến này có nhiều hộ dân sinh sống sát đường, nếu đường bị sạt thì việc đi lại, vận chuyển nông sản và cả sinh hoạt hằng ngày sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Tuyến đường ĐX.24.02, đoạn giáp suối Đắk Phơi, hằng năm đều bị sạt lở trong mùa mưa
Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Đắk Phơi Nguyễn Xuân Nam cho biết, vừa qua địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa để đánh giá hiện trạng sạt lở và mức độ ảnh hưởng trên tuyến đường ĐX.24.02. Vị trí sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người dân cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong mùa mưa lũ khu vực này thường xuất hiện lũ quét, lưu lượng dòng chảy tăng nhanh làm xói mạnh bờ suối. Vì vậy, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng là khó tránh khỏi.
Trước mắt, UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Ban tự quản buôn Liêng Keh thường xuyên theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở, tuyên truyền người dân hạn chế tập trung hoặc dừng đỗ phương tiện tại vị trí nguy hiểm, chủ động phương án bảo đảm an toàn khi có mưa lớn kéo dài. Địa phương cũng báo cáo cấp trên để đề xuất phương án đầu tư xử lý, gia cố bờ suối, bảo vệ tuyến đường và bảo đảm an toàn cho người dân.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây