Xã Tây Sơn: Nỗ lực an cư cho người dân
Thứ năm , 24/09/2026 14:29
```
Thứ năm , 24/09/2026 14:29
Từ đầu năm đến nay, xã Tây Sơn đã triển khai xóa nhà tạm cho 9 hộ dân, trong đó nhiều căn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Những căn nhà kiên cố không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở mà còn tạo điểm tựa để các hộ yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Ngôi nhà của gia đình anh La Việt Kiều (thôn Tân Thành) đã xuống cấp nhiều năm song do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở là không dễ thực hiện. Khi được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, cùng với số tiền gia đình tích góp, anh Kiều đã xây dựng được căn nhà khang trang.
Có nơi ở ổn định, gia đình anh tiếp tục duy trì sản xuất, phát triển chăn nuôi. Kinh tế từng bước cải thiện và gia đình đã thoát nghèo. “Có nhà ở vững chãi cộng với mô hình sản xuất hiệu quả, cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định hơn rất nhiều”, anh Kiều chia sẻ.
Lãnh đạo xã Tây Sơn chia sẻ niềm vui với người dân trong căn nhà được xây dựng theo chương trình xóa nhà tạm
Không chỉ gia đình anh Kiều, những căn nhà mới cũng đang tạo thêm động lực vươn lên cho nhiều hộ còn khó khăn trên địa bàn xã. Như gia đình anh Lê Mô Béo (thôn Sơn Hội), từ ngày căn nhà mới được xây dựng nhờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, gia đình anh yên tâm hơn trong sinh hoạt, tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, cố gắng vươn lên thoát nghèo.
Theo ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, xóa nhà tạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương tập trung thực hiện trong công tác giảm nghèo. Để thực hiện chương trình, xã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị đồng thời vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ. Qua đó, nguồn lực dành cho các hộ khó khăn được tập trung đúng đối tượng, góp phần giải quyết một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân là có một nơi ở an toàn, ổn định.
Điều đáng chú ý, xóa nhà tạm được xã Tây Sơn triển khai song song với các giải pháp tạo sinh kế. Địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tế, hướng dẫn người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật sản xuất. Sau đào tạo, nhiều học viên đã áp dụng vào các mô hình chăn nuôi gà, bò, trồng keo, bạch đàn, mía... tạo việc làm và thu nhập tại chỗ.
“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. Đây cũng là nền tảng để Tây Sơn tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, trong đó hỗ trợ chỉ là bước khởi đầu, còn tự lực vươn lên mới là yếu tố quyết định lâu dài”, ông Nguyễn Mạnh Sơn cho biết.
Hồ Như
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây