A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trường Đại học Buôn Ma Thuột kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2015-2016

08:15 | 20/11/2015

Sáng 19-11, Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2015) và khai giảng năm học 2015-2016.

Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; lãnh đạo một số sở, ngành, các viện, trường đại học, bệnh viện Trung ương và địa phương.

Đại học Buôn Ma Thuột là trường đại học tư thục đầu tiên trên địa bàn tỉnh, được thành lập năm 2014. Năm học 2015-2016 nhà trường tuyển sinh 654 SV, nâng tổng số SV hiện nay lên 782 em, trong đó ngành Dược có 630 SV, ngành Y Đa khoa 152 SV. Tuy còn bộn bề khó khăn, nhưng nhà trường đã nhanh chóng bắt nhịp với công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành sức khỏe cho tỉnh. Đặc biệt trong thời gian ngắn, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao và làm tốt công tác tạo nguồn; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư khang trang, hiện đại đáp ứng dần nhu cầu đào tạo. Hiện nhà trường đã ký hợp đồng với 8 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên cho SV thực tập, thực hành.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm ghi nhận và biểu dương những cố gắng của  nhà trường. Đồng thời đề nghị, Trường cần tăng cường đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của các ngành đào tạo; tiếp tục tuyển dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Bên cạnh tăng cường giáo dục kiến thức chuyên môn, nhà trường cần tập trung giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho SV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm  tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Tại buổi lễ, nhà trường đã tặng Giấy khen cho 9 cán bộ, giảng viên và 3 SV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015; khen thưởng 4 SV đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh năm 2015; trao 23 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng SV nghèo vượt khó vươn lên trong học tập...

 
Nguyên Hoa

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ