Mở cửa trường học an toàn
07:50 | 11/01/2022
Tới thời điểm này, nhiều địa phương đã tổ chức dạy trực tiếp đối với các khối của bậc học phổ thông, tuy nhiên tại các địa phương dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì hình thức dạy - học trực tuyến (hình thức online) vẫn phải duy trì.
Đây cũng là chuyển “chẳng đặng đừng” vì dạy - học trực tuyến xét cho cùng chỉ là giải pháp tình thế để phòng, chống dịch Covid-19.
2 năm qua, việc các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến là khá phổ biến, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Có không ít địa phương học trò mới quay lại trường không được bao lâu thì lại phải trở lại hình học từ xa. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới học sinh, thầy cô giáo, nhà trường cũng như phụ huynh học sinh.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 căng thẳng là biện pháp duy nhất để học sinh không bị gián đoạn học tập. Đó là chủ trương đúng đắn và cần thiết phù hợp với thực tế, bảo đảm ở mức tốt nhất có thể quyền được học tập của học sinh. Cách dạy và học ấy buộc thầy cô phải tăng cường trách nhiệm, vất vả hơn và học sinh cũng vất vả hơn. Nhất là với học sinh con nhà nghèo, học sinh ở vùng sâu vùng xa, miền núi thiếu phương tiện để học trực tuyến.
Nhưng vượt lên gian khó, chúng ta vẫn tổ chức việc dạy và học. Năm học 2020 - 2021 kết thúc với kết quả khả quan. Năm học 2021 - 2022 này cũng đã qua một học kỳ cả thầy lẫn trò đều cùng nhau chịu thương chịu khó. Thông tin ban đầu từ nhiều địa phương cho biết, dù khó khăn nhưng chất lượng dạy và học về cơ bản vẫn bảo đảm.
Kể từ tháng 10, khi cả nước thực hiện chủ trương mở cửa, thích ứng an toàn, hiệu quả với phòng, chống dịch Covid-19, nhiều địa phương đã “mở cửa trường” đón học sinh đến lớp. Tới nay, ngày càng có thêm nhiều địa phương tổ chức dạy - học trực tiếp và vẫn bảo đảm an toàn cho cả thầy và trò. Có được điều đó trước hết là nhờ công tác phòng, chống dịch chặt chẽ của các nhà trường, cùng đó là sự cẩn thận của các bậc phụ huynh cùng các em học sinh.
Tuy nhiên, việc quan trọng nhất mà chúng ta đã làm được chính là khẩn trương tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh. Với học sinh Trung học phổ thông, hầu hết các em đã được tiêm mũi 1, mũi 2. Học sinh Trung học cơ sở ở nhiều địa phương cũng đã được tiêm vaccine. Chính “vũ khí vaccine” đã cho phép chúng ta mở lại được trường học để học sinh được học trực tiếp. Đây là thành công rất đáng ghi nhận của đất nước, trong đó có nỗ lực rất lớn của ngành Giáo dục và ngành Y tế.
Kể từ hôm qua, ngày 10/1, thêm nhiều trường học tiếp tục đón học sinh đến trường. Nhiều tỉnh phía Nam từng chịu nhiều khó khổ trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 thì cũng đã kiểm soát được dịch, khống chế được số ca lây nhiễm trong cộng dồng, kéo giảm số bệnh nhân phải nhập viện cũng như số ca tử vong... vì thế cửa trường đã rộng mở. Sân trường lại vang tiếng trẻ nô đùa. Thầy trò, bè bạn lại được gặp nhau. Trường học có sinh khí mới, cảm xúc mới và nguồn năng lượng mới rất tích cực.
Nhưng, dịch Covid-19 vẫn còn đó. Nhiều địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội, thời gian gần đây dịch bùng phát mạnh. Không ít xã phường, quận huyện đã “đổi màu” do cấp độ dịch tăng lên. Thực tế ấy cho thấy công tác phòng, chống dịch vẫn còn gian nan, càng không được chủ quan, lơ là.
Học sinh tuổi còn nhỏ, ý thực tự bảo vệ mình trước dịch bệnh chưa cao, do đó trách nhiệm của nhà trường, của phụ huynh càng phải lớn hơn rất nhiều. Không thể chủ quan cho rằng đã tạo được lây nhiễm cộng đồng mà không phòng dịch, không khử khuẩn tay trước khi vào lớp và đặc biệt là không đeo khẩu trang. Khẩu trang phải luôn coi là “vật bất ly thân”. Không thể vì đã được tiêm vaccine mà cho rằng đã miễn dịch, vì thực tế cho thấy một số người đã tiêm vaccine nhưng vẫn bị nhiễm, dù rằng mức độ nhẹ hơn nhiều. Nhất là khi biến thể Omicron với mức độ lây lan nhanh gấp 5 đến 7 lần so với biến thể Delta thì việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong các nhà trường lại càng phải cẩn trọng.
MIÊN THẢO
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/mo-cua-truong-hoc-an-toan-5677667.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Ứng phó Covid-19 trong trường học (01/03/2022)
- Thừa 5.175 giáo viên tiểu học, thiếu 48.718 giáo viên mầm non (25/02/2022)
- Dạy và học trực tiếp: Phụ huynh lo lắng, học sinh háo hức (15/02/2022)
- Hướng nghiệp cho học sinh: Giáo viên cần tư vấn có trách nhiệm (26/01/2022)
- Mở rộng phương án thi đánh giá năng lực: Có làm khó thí sinh? (11/01/2022)
- Biên soạn giáo trình: Trường đại học được đặt hàng, đấu thầu (10/01/2022)
- Tuyển sinh không phụ thuộc điểm thi tốt nghiệp THPT (06/01/2022)
- Phải làm rõ nghi vấn lộ đề thi môn sinh tốt nghiệp THPT 2021 (25/12/2021)
- Bất thường đề thi tốt nghiệp THPT: Thầy Phan Khắc Nghệ nói gì về mối quan hệ với người ra đề? (23/12/2021)
- Có nên đi du học không? Những điều cần cân nhắc trước khi du học (23/12/2021)
- Sinh viên năm cuối được đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (22/12/2021)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
- Mẫu tủ quần áo nhôm xingfa chính hãng, giá tốt 2024
- toán 10
- Cho thuê máy photocopy Hải Phòng Giá rẻ
- Máy khắc laser fiber kim loại
- Các mẫu gạch giả đá đẹp
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN