A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sôi nổi Tháng Thanh niên ở huyện vùng sâu

15:04 | 29/03/2022

Suốt một tháng qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Ea H’leo đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022.

Khởi động cho Tháng Thanh niên, Huyện Đoàn Ea H'leo tổ chức khởi công xây dựng công trình thanh niên “Ngôi nhà nhân ái” cho gia đình em Dương Thị Đậm (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu).

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn 2B (xã Ea Wy), bố bị tai nạn mất khả năng lao động, mọi lo toan trong nhà đè nặng lên đôi vai mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Đậm cùng anh trai luôn vượt lên, chăm ngoan học giỏi, bản thân em nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi.

Để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn của em Đậm, Huyện Đoàn vận động hỗ trợ gia đình em xây dựng căn nhà mới rộng 35 m2, với kinh phí 65 triệu đồng, trong đó đoàn viên, thanh niên địa phương đóng góp ngày công xây dựng, dự kiến được hoàn thành và bàn giao vào tháng 4 tới.

Cũng trong tháng 3, Huyện Đoàn tiếp tục khởi công xây dựng 2 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" giúp học sinh nghèo hiếu học an cư, ổn định cuộc sống, tiếp bước tới trường.

Đoàn viên, thanh niên huyện Ea H’leo tham gia xây dựng mô hình “Vườn ươm thanh niên”

Cũng trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc đã khởi động nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội, góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, chương trình “Tháng ba biên giới”, ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tri ân các gia đình chính sách, hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tặng thuốc F0 điều trị tại nhà, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… Qua đó gắn kết, tạo dấu ấn về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ với cộng đồng.

 
“Những hoạt động trong Tháng Thanh niên của tuổi trẻ huyện Ea H’leo tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp” .
 
Bí thư Huyện Đoàn Ea H’leo Bùi Ngọc Hoàng

Đặc biệt, với chủ đề năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, Huyện Đoàn phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 7 triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” với quy mô 500 m2 nhằm chủ động nguồn cây giống, phục vụ trồng cải tạo cảnh quan môi trường. Huyện Đoàn vận động xã hội hóa 70 triệu đồng làm khung vườn, mái che, dụng cụ chăm sóc, hệ thống tưới…; đoàn viên, thanh niên tham gia làm bầu ươm cây giống; chọn các loại cây, hoa phù hợp để nhân rộng và chăm sóc. Sau khi ươm thành công, các cây giống sẽ được trồng trên những tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, cơ quan, trường học…

Đợt này, Huyện Đoàn đã phối hợp ươm gần 6.000 cây giống, gồm các loại cây, hoa như: sao đen, chuông vàng, bàng Đài Loan, phượng tím, hoàng yến… Hằng ngày, đoàn viên, thanh niên luân phiên nhau chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây. "Vườn ươm thanh niên" là một trong những mô hình sáng tạo của tuổi trẻ trên địa bàn huyện. Mô hình không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trong đoàn viên, thanh niên và người dân về bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh.

Đoàn viên, thanh niên xã Dliê Yang thu gom rác tại các tuyến đường liên xã.

Anh Bùi Ngọc Hoàng, Bí thư Huyện Đoàn Ea H’leo cho biết, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động Tháng Thanh niên năm nay giảm quy mô, tuy nhiên vẫn đảm bảo phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện nhà thông qua những hành động, công trình, phần việc cụ thể.

Thùy Linh

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202203/soi-noi-thang-thanh-nien-o-huyen-vung-sau-9ab47e5/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ