Đắk Lắk ủng hộ đề xuất đầu tư phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao
Thứ bảy , 01/08/2026 10:22
```
Thứ bảy , 01/08/2026 10:22
Ngày 31/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và và Tập đoàn Hùng Nhơn.
Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, UBND các xã: Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Wer, Ea M’Droh cùng lãnh đạo 2 tập đoàn.
Tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn
Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn De Heus và tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk 1 tại xã Ea M'Droh đang hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích gần 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, quy mô 2.500 con heo giống cụ kỵ, 9.000 con heo giống ông bà/lứa và 21.000 con heo thịt/lứa.
Theo đề xuất của hai tập đoàn, trên nền tảng thành công của dự án này, chuỗi đầu tư mới tại Đắk Lắk sẽ được phát triển trên 3 trụ cột chính, gồm: mở rộng hệ thống chăn nuôi công nghệ cao, mở rộng vùng nguyên liệu và hoàn thiện chuỗi giá trị bằng tổ hợp chế biến nguyên liệu và sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Cụ thể, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk 2 với tổng vốn dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng, quy mô 2.500 con heo giống cụ kỵ. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2029, ưu tiên khảo sát tại các xã Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Wer và Ea M'Droh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi làm việc
Cùng với phát triển chăn nuôi là chiến lược xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, nâng sản lượng từ 100.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm thông qua liên kết với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương.
Theo ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, để hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, hai tập đoàn đề xuất nghiên cứu đầu tư Tổ hợp chế biến nguyên liệu và sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng vốn dự kiến khoảng 50 triệu USD, gắn với vùng nguyên liệu tại địa phương, tạo sự kết nối đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến chăn nuôi.
Hai doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ giới thiệu các địa điểm phù hợp với quy hoạch, hướng dẫn thủ tục đầu tư và kết nối với các địa phương để phát triển vùng nguyên liệu. Chủ đầu tư cũng mong muốn tỉnh tiếp tục đồng hành trong việc kết nối với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và người sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm nhân buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp và định hướng phát triển ngành này theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và gia tăng giá trị sản xuất.
Tỉnh Đắk Lắk rất ủng hộ, hoan nghênh mô hình chuỗi nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn mà De Heus và Hùng Nhơn đề xuất thực hiện. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng, nếu được thực hiện, chuỗi dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành chăn nuôi mà còn tạo động lực phát triển vùng nguyên liệu, tăng giá trị nông sản, mở rộng việc làm cho người dân.
Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp, logicstics ngày càng phát triển đồng bộ, các sở, ngành, địa phương sẽ phối hợp, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, nhất là những nội dung liên quan đến thủ tục, đất đai, vùng nguyên liệu.
Minh Thông
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây