A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Để Luật Người cao tuổi thực sự đi vào cuộc sống

09:18 | 22/10/2015

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Luật Người cao tuổi (NCT) với nhiều chế độ ưu đãi cả về vật chất và tinh thần là nguồn động viên, khích lệ cho NCT, nhất là đối tượng NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa, ở vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, để luật này thực sự đi vào cuộc sống vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Nâng mức sống của người cao tuổi

Toàn tỉnh hiện có 121.493 NCT (chiếm 6,47% dân số), trong đó có 111.582 người là hội viên Hội NCT. Bà Hồ Thị Thúy Do, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Việc triển khai Luật NCT đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tiếp tục hoàn thiện pháp luật về NCT, khuyến khích sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Để tạo “sân chơi” cho NCT gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, các địa phương trong tỉnh đã thành lập 459 câu lạc bộ thể dục – thể thao, văn nghệ, dưỡng sinh… thu hút 12.350 NCT tham gia. Các điểm tham quan, du lịch đã thực hiện giảm giá vé từ 20-50% cho NCT; Bảo tàng tỉnh và Nhà đày Buôn Ma Thuột miễn phí vé vào cổng đối với NCT; đồng thời, NCT tham gia giao thông công cộng được giảm giá vé và hỗ trợ, hướng dẫn ưu tiên chỗ ngồi. Thực hiện chế độ bảo trợ xã hội đối với NCT, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh có 85.323 lượt NCT được hưởng trợ cấp hằng tháng. Bên cạnh đó, NCT còn được các cấp, ngành, địa phương và gia đình tổ chức thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho những cụ từ đủ 70 tuổi trở lên; NCT neo đơn, không nơi nương tựa được hỗ trợ mai táng phí với mức 3 triệu đồng/người…

Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột) thu hút nhiều NCT tham gia.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột) thu hút nhiều NCT tham gia.

Không chỉ được quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, NCT còn được tạo điều kiện phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Toàn tỉnh có 329 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 4.929 người làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; hơn 30.800 người tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; 7.388 lượt NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Cụ Nguyễn Tấn Sanh, 85 tuổi, hội viên NCT phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết: “So với trước đây, phần lớn NCT hiện nay đã được quan tâm, chăm lo về mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần. Vào mỗi dịp lễ, Tết, con cháu đều tề tựu đông đủ để thăm hỏi, tặng quà, các địa phương và chi hội NCT cũng tổ chức gặp mặt, chúc thọ, mừng thọ, khi bị ốm đau, hoạn nạn đều được thăm hỏi, động viên”.

Để luật  đi vào cuộc sống

Những năm qua, công tác chăm sóc NCT luôn gắn liền với chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Ngay sau khi Luật NCT có hiệu lực (ngày 1-7-2010), UBND tỉnh đã tổ chức phổ biến đến cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương; hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội NCT, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quan tâm, chăm lo cho NCT như tổ chức khám chữa bệnh, thăm, tặng quà, mừng thọ, hội thao, giao lưu văn nghệ... Hội NCT tỉnh đã lồng ghép nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến luật rộng rãi trong nhân dân; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chính sách chăm sóc, phát huy vai trò NCT; thường xuyên rà soát, thống kê, bổ sung NCT thuộc diện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, BHYT và các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước về văn hóa, giáo dục, thể thao… Các sở, ngành liên quan cũng đã lồng ghép công tác NCT vào kế hoạch hoạt động của ngành mình. Bên cạnh các chế độ, chính sách của Nhà nước, công tác chăm sóc NCT đã được xã hội hóa với nhiều chương trình, hoạt động như: “Mắt sáng cho NCT”, “Hành trình vì sức khỏe NCT”…

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, việc thực thi Luật NCT trên địa bàn tỉnh hiện còn một số vướng mắc. Một số nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu quan tâm trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí cho hoạt động của Hội NCT; nguồn lực để thực hiện các nội dung của Luật NCT và các chương trình, kế hoạch liên quan gặp nhiều khó khăn, chủ yếu được lồng ghép trong hoạt động thường xuyên nên kết quả chưa cao. Hơn nữa, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có 2/7 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách đường bộ công cộng bằng xe buýt thực hiện giảm giá vé đối với NCT. Do khó khăn về kinh phí, các đơn vị y tế chưa tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho tất cả đối tượng là NCT.

Theo bà Hồ Thị Thúy Do, để Luật NCT thực sự đi vào cuộc sống cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng dân cư; đồng thời, tăng cường sự tham gia của các sở, ngành, địa phương nhất là trong việc bố trí kinh phí hỗ trợ về vật chất, các dịch vụ dành riêng cho NCT; quan tâm phổ biến, hướng dẫn để NCT là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được hưởng lợi kịp thời; nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho NCT…

Nguyễn Xuân

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ