A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thói quen nguy hiểm khi chuyển hướng

13:42 | 21/03/2016

Thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông, chuyển hướng sang đường không có tín hiệu báo rẽ (xi-nhan)… lâu nay đang là thói quen nguy hiểm của nhiều người dân....

... Từ thói quen tưởng như nhỏ này đã và đang gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, không chỉ thiệt hại cho bản thân mà còn khiến người xung quanh bị “vạ” lây…

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong các nguyên nhân gây TNGT, nguyên nhân chuyển hướng không bảo đảm an toàn chiếm tỷ lệ gần 20%. Cụ thể là chuyển hướng nhưng không có báo hiệu xin đường; chuyển hướng khi điều kiện giao thông phía sau chưa an toàn; chuyển hướng đột ngột… Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, trước khi chuẩn bị chuyển hướng (rẽ trái hay phải) người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, đồng thời bật đèn xi-nhan báo hiệu hướng rẽ để thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông hai bên hay phía sau biết để chủ động nhường đường hoặc tránh. Trong khi chuyển hướng, người lái xe phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác…
 
 
Lực lượng CSGT, Công an TP. Buôn Ma Thuột lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Mặc dù quy định là vậy, song trên thực tế hiện nay có rất nhiều người khi tham gia giao thông chuyển hướng (nhất là khi đi sát lề bên phải) mà không hề bật tín hiệu báo rẽ, vì vậy vô hình trung gây ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, thậm chí có trường hợp phải mất mạng oan. Chẳng hạn như vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2015 trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột),  xe tải do tài xế Lê Đình Phương (SN 1981) điều khiển rẽ phải vào điểm đổ xăng mà “quên” bật đèn xi-nhan báo rẽ khiến anh Nguyễn Đức Trí (SN 1990) điều khiển xe mô tô lưu thông phía sau ngã vào bánh sau xe tải, tử vong tại chỗ. Trước đó, khoảng tháng 8-2015, tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và Nguyễn Đình Chiểu (TP. Buôn Ma Thuột) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa 1 xe máy và 1 xe du lịch 14 chỗ khiến một phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng cũng do lỗi chuyển hướng xe mà không quan sát.

Khoảng 3-4 năm trước đây, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, ở các cột đèn tín hiệu giao thông có gắn biển chỉ dẫn: “Xe mô tô, xe gắn máy được rẽ phải khi đèn đỏ”, tuy nhiên sau khi đưa vào sử dụng một thời gian đã gây nên tình trạng hỗn loạn giao thông, thậm chí xảy ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn giao thông nên cơ quan chức năng đã cho tháo gỡ xuống. Mặc dù biển báo đã được gỡ xuống nhưng dường như thói quen “rẽ phải khi đèn đỏ” đã “ăn sâu” vào tâm thức của một bộ phận người dân, hoặc có một vài trường hợp “cố tình” vi phạm nhằm nhanh thêm được vài giây khi không thấy lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát giao thông. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt thì đưa ra nhiều lý lẽ, có trường hợp “cắn răng” nộp phạt nhưng không “tâm phục khẩu phục” mà cho rằng bị oan. Không chỉ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có thói quen cẩu thả đó mà nhiều người đi bộ, nhất là học sinh thường xuyên vi phạm lỗi này. Mỗi lúc tan trường, hầu như cổng trường nào cũng xảy ra tình trạng lộn xộn, học sinh đi xe đạp, đi bộ vô tư băng ngang qua đường bất chấp mật độ giao thông đông đúc…

Để kiềm chế TNGT liên quan đến lỗi vi phạm thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Buôn Ma Thuột đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, hiện đang mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý trường hợp vi phạm này. Thiếu tá Nguyễn Xuân Nguyên, Đội phó Đội CSGT, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Thời gian qua, các tổ công tác của CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên một số tuyến đường nội thị, nơi dễ xảy ra TNGT và tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lỗi kể trên. Theo phản ánh của các tổ công tác, kế hoạch xử phạt được thực hiện công khai, minh bạch và được đa số người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm có thái độ không hợp tác, không chịu nhận lỗi; có trường hợp dựa vào các mối quan hệ quen biết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ… Vì vậy, bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT còn phải tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức và chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Giao thông đường bộ 3.059 trường hợp vi phạm (325 ô tô, 2.734 mô tô), thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 1 tỷ đồng; trong đó lỗi do chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ chiếm 1/3  (1.084 trường hợp)”.

Việc thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ khi tham gia giao thông trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho bản thân người điều khiển phương tiện và cho cả những người xung quanh. Vì vậy, mỗi người khi điều khiển phương tiện giao thông cần nâng cao ý thức, nên tập trung khi đang lái xe để tránh TNGT đáng tiếc xảy ra.

Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ