A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vào tù vì giăng bẫy điện làm chết người .

08:05 | 13/07/2017

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Thịnh (SN 1963, trú thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Để hạn chế trâu, bò của người dân hay vào vườn nhà mình ăn cỏ, dẫm nát hoa màu nên đầu tháng 12-2016, ông Thịnh làm hàng rào dây thép gai để bảo vệ. Bức xúc vì trâu bò vẫn vào vườn phá hoại hoa màu nên ngày 15-12-2016, ông Thịnh đấu nối dây điện vào hàng rào thép gai rồi cắm tấm bảng “Hàng rào có điện” nhằm cảnh báo mọi người. 

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17-12-2016, anh Ai Pai (SN 1991, người dân tộc Vân Kiều, không biết chữ) và anh Ai Lanh (SN 1978), cả 2 cùng trú buôn Kruc, xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) rủ nhau đi bắt rắn, bắt ếch gần khu vườn nhà ông Thịnh. Khi lội qua mương thoát nước giáp ranh vườn nhà ông Thịnh, anh Ai Pai cầm vào hàng rào dây thép (đã được ông Thịnh đấu nối điện từ trước) nên bị điện giật gây tử vong. Thấy anh Ai Pai bị điện giật, anh Ai Lanh đã kêu cứu và được người dân lấy kìm ra cắt dây điện, đồng thời báo cho Công an xã Vụ Bổn biết.

Sau khi nhận được tin báo có người bị điện giật chết bên ngoài hàng rào thép gai nhà mình, ông Thịnh đã đến Công an xã Vụ Bổn đầu thú và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc.

Tại phiên tòa, ngoài lĩnh án 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Bá Thịnh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 149 triệu đồng.

Duy Tiến

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ