Đừng để bị mắc lừa một cách dễ dàng
14:26 | 29/08/2019
Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra những vụ mất tiền qua tài khoản thẻ ngân hàng.
Điều đáng nói, thủ đoạn các đối tượng lừa đảo áp dụng không phải là mới và đã được cảnh báo, nhưng vẫn có rất nhiều người bị mắc lừa một cách dễ dàng.
Thủ đoạn hiện nay mà kẻ gian đang áp dụng là giả danh cán bộ ngân hàng liên hệ với khách hàng để thông báo lỗi xảy ra trong các giao dịch thông thường. Đồng thời yêu cầu chủ thẻ cung cấp một số thông tin như số dư tài khoản, mật khẩu OTP (mật khẩu sử dụng một lần và được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho các tài khoản ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến...)... Ngay sau khi cung cấp thông tin, tài khoản của khách hàng bị trừ tiền trong khi bản thân chủ thẻ không hề thực hiện giao dịch.
Ảnh minh họa: Internet
Đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng vẫn có nhiều khách hàng "sập bẫy" bởi sự thiếu cảnh giác của mình. Trước tình trạng khách hàng liên tục tố bị “bốc hơi” tiền trên thẻ, tài khoản, các ngân hàng cũng thường xuyên cảnh báo đến khách hàng những thủ đoạn lừa đảo tương tự, nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều người bị lừa một cách dễ dàng đến vậy. Theo đại diện các ngân hàng, những thông tin cá nhân như số PIN thẻ ATM, mã truy cập, mã OTP, mật khẩu internet banking hay email... phía ngân hàng không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp. Nếu nhận được những yêu cầu dạng này nghĩa là kẻ gian đang tìm cách chiếm đoạt tài sản của khách hàng gửi tại ngân hàng.
Thiết nghĩ, trong bối cảnh hoạt động phạm tội ở lĩnh vực tiền tệ ngày càng tinh vi như hiện nay, cách tốt nhất để không bị “mất tiền oan” là các chủ thẻ, chủ tài khoản phải đề cao cảnh giác, nhất là khi thực hiện những giao dịch ngân hàng hiện đại. Đồng thời, nên thường xuyên tìm hiểu các chính sách bảo mật và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những khuyến cáo phía ngân hàng đưa ra.
Quốc Anh
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Thuê xe ô tô đem cầm cố lấy tiền đánh bạc (30/09/2019)
- 4 tàu hút cát trái phép vừa bị bắt đã được đề nghị thả (28/09/2019)
- Hãy tạo điều kiện cho tài xế lái xe... đúng luật! (21/09/2019)
- Tuổi trẻ Công an huyện Ea H'leo: Góp sức giữ gìn an ninh trật tự (18/09/2019)
- Công an Đắk Nông bắt quả tang 7 điểm đánh bạc, thu giữ trên 500 triệu đồng (04/09/2019)
- Ngăn chặn việc xâm nhập trái phép Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (29/08/2019)
- Bộ Công an khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông (28/08/2019)
- Vườn sầu riêng tiền tỷ chết bất thường, nghi bị đầu độc (26/08/2019)
- Đâm người tình tử vong vì không rửa chân khi đi ngủ (21/08/2019)
- Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng khai thác gỗ trái phép quy mô lớn (20/08/2019)
- Vụ cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng cho người nhà cán bộ: Bắt thêm 2 đối tượng (17/08/2019)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN