Huyện Ea H'leo: Dự án cấp bò cho hộ nghèo ở xã Dliê Yang chưa phát huy hiệu quả
08:30 | 29/11/2013
Triển khai Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế cho hộ nghèo ở buôn đặc biệt khó khăn của xã Dliê Yang theo quyết định của UBND huyện Ea H’leo ngày 30-11-2006
...bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Ea H’leo đã cấp 98 con bò sinh sản (trị giá 5 triệu đồng/con) cho 196 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) buôn Rài (nay đã tách thành buôn Rài Ron và Rài Diêk) của xã Dliê Yang, tổng kinh phí là 490 triệu đồng. Phương thức hỗ trợ: 2 hộ nuôi chung một con bò, cách ăn chia lợi nhuận sau khi bò mẹ sinh sản bê con do hai hộ tự thỏa thuận với nhau.
Hộ ông Kpa Y Thơm (buôn Rài Diêk) đã phát triển đàn bò lên 8 con. Tuy nhiên, số hộ chăn nuôi có hiệu quả như vậy không nhiều.
Đây là chủ trương đúng của cấp ủy, chính quyền huyện Ea H’leo nhằm đầu tư hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ DTTS nghèo ở 2 buôn nói trên phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống kinh tế và thu nhập. Sau khi nhận bò, một số hộ chăn nuôi hiệu quả đã phát triển đàn bò rất nhanh, có cơ hội thoát nghèo. Điển hình như hộ ông Adrơng Y Khai ở buôn Rài Diêk. Năm 2006, ông Adrơng Y Khai cùng với hộ ông Ksơ Y Ry được cấp chung 1 con bò mẹ. Nuôi gần một năm thì ông KSơ Y Ry nản chí nên để lại bò cho ông Adrơng Y Khai với giá 2 triệu đồng. Nhờ chịu khó chăn dắt hằng ngày, thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, sau 8 năm bò của gia đình ông Adrơng Y Khai đã sinh sản được 7 con, tất cả đều khỏe mạnh, béo tròn với trọng lượng mỗi con từ 70 kg đến hơn 1 tạ. Ước tính giá trị đàn bò của gia đình ông Adrơng Y Khai đã gần 100 triệu đồng.
Tuy nhiên, những hộ chăn nuôi bò hiệu quả như gia đình ông Adrơng Y Khai không nhiều. Đa số hộ gia đình nghèo ở buôn Rài Ron và Rài Diêk sau khi nhận bò, do không có điều kiện chăm sóc (thiếu bãi thả ăn, người chăn dắt), chưa coi trọng, hiểu đúng ý nghĩa chủ trương của Nhà nước nên để bò chết không rõ nguyên nhân. Khi bò chết, các hộ cũng không báo với trưởng buôn, chính quyền địa phương, ngành chức năng của huyện mà tự ý xẻ thịt chia nhau. Cũng có hộ tùy tiện mang bò của Nhà nước cấp bán cho người khác lấy tiền sử dụng việc riêng trong gia đình… Vì vậy, đến nay, trong số 98 con bò mẹ mà huyện đã cấp cho 196 hộ hiện nay chỉ còn lại 7 con. Trong đó, ở buôn Rài Ron chỉ còn 2 hộ đang nuôi là Ksơr Y Nhau và Niê Cheh; ở buôn Rài Diêk còn 5 hộ đang nuôi, gồm: Adrơng Y Khai, Ksơr Y Boch, Kpa Y Thơm, Niê Riu và Ama Xí. Chỉ làm một phép tính đơn giản: mỗi con bò sinh sản khi mua cấp cho hộ nuôi (năm 2006) trị giá 5 triệu đồng, với 91 con bị giết thit, chết chưa rõ nguyên nhân hoặc đem bán đồng nghĩa với việc hộ nhận nuôi đã lãng phí nguồn vốn hơn 450 triệu đồng của huyện.
Ông Trương Huy Bình, Chủ tịch UBND xã Dliê Yang thừa nhận: “Dự án cấp bò cho hộ nghèo ở hai buôn Rài Ron và Rài Diêk không đạt hiệu quả như kỳ vọng ban đầu, ngoài việc do nhận thức của hộ được cấp bò còn đơn giản, hạn chế, còn do các ngành chức năng của huyện, chính quyền xã Dliê Yang, các tổ chức đoàn thể, trưởng các buôn Rài Ron, Rài Diêk chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát số lượng bò hỗ trợ cho hộ nuôi; chưa động viên, hướng dẫn bà con chăm sóc vật nuôi chu đáo, thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại; chưa sâu sát, nắm rõ những thuận lợi, khó khăn, bất cập của các hộ nuôi để có biện pháp giải quyết, thậm chí đàn bò đã hỗ trợ bị hao hụt nhiều mà không hay biết”.
Qua dự án cấp bò cho hộ nghèo ở xã Dliê Yang đã cho thấy rõ một thực tế: muốn xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, bền vững, ngoài sự trợ giúp về đồng vốn, cây giống, con vật nuôi của Nhà nước, bản thân các hộ nghèo phải có khát vọng vươn lên, hiểu đúng chủ trương, biết quý trọng đồng vốn của Nhà nước hỗ trợ, khắc phục những khó khăn trong lao động, sản xuất. Bên cạnh đó, sau khi đầu tư, hỗ trợ, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể địa phương cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tránh lãng phí như dự án nêu trên.
Ngọc Tài
Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Hội Thi Tiếng Hót Chim Chào Mào TP Buôn Ma Thuột Mở Rộng lần thứ nhất năm 2014 (10/03/2014)
- Khai trương & Khánh thành Bệnh Viện chuyên khoa Mắt tư nhân đầu tiên tại 5 tỉnh Tây Nguyên (08/03/2014)
- Đẩy mạnh các hoạt động và tổ chức kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển, 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (14/02/2014)
- Hội báo Xuân Giáp Ngọ-2014 (21/01/2014)
- Ủy ban dân tộc làm việc với tỉnh Dak lak (02/01/2014)
- Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với Chiến sĩ biên phòng (18/11/2013)
- Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Dak Lak lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 -2018 (16/11/2013)
- Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10/2013 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2013 (12/11/2013)
- Bế mạc Hội thi " dân vận khéo" khối chính quyền tỉnh lần thứ I – 2013 (25/10/2013)
- TP. Buôn Ma Thuột tổ chức lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp (13/10/2013)
- UBND tỉnh tố chức họp thông qua nội dung các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (02/10/2013)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Buôn Ma Thuột - từ buôn đến phố
- Giá cà phê biến động: Không ngoài dự báo
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan rộng
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- LÁI THỬ XE CÙNG HONDA ÔTÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN