Siết chặt giám sát dịch bệnh và bảo đảm an toàn y tế
Thứ tư , 10/12/2025 09:23
Thứ tư , 10/12/2025 09:23
Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, ngành y tế đã và đang triển các giải pháp bảo đảm sức khỏe cộng đồng, chủ động kiểm soát dịch bệnh trong và sau mưa lũ.
Giám sát chặt vệ sinh môi trường
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, ngay sau khi lũ lụt xảy ra hồi cuối tháng 11, đơn vị đã tiến hành cử các đội phản ứng nhanh khẩn trương tiến hành thu thập mẫu nước tại các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng, nhằm đánh giá chất lượng và bảo đảm nguồn nước cung cấp cho người dân đạt tiêu chuẩn an toàn. Đồng thời lựa chọn và lấy mẫu tại các giếng chưa xử lý hoặc đã được xử lý bằng hóa chất để xét nghiệm các chỉ tiêu liên quan, bảo đảm nguồn nước sau xử lý đạt yêu cầu và an toàn cho người dân sử dụng. Đến hiện tại, 72.908/73.244 giếng ngập đã được xử lý (đạt 99,5%), và 61.874/89.760 hố xí được xử lý (đạt 68,9%).
Phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại các khu vực bị ngập sâu do mưa lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk
Sau đợt lũ lớn từ ngày 19 - 22/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng đã triển khai các đoàn công tác đánh giá nhanh tình hình sức khỏe người dân, vệ sinh môi trường và an toàn tiêm chủng tại nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng. Công tác giám sát được chia làm 2 đợt, thực hiện tại 11 xã với tổng cộng 46.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Qua điều tra cộng đồng tại 289 hộ với 707 người, các vấn đề sức khỏe, bệnh mùa lũ được ghi nhận, trong đó bệnh về da chiếm tỷ lệ cao nhất 38,5% tại đợt 1 và 23,9% tại đợt 2. Tai nạn thương tích thường gặp 4% và 1,6% số người trong 2 đợt, chủ yếu xảy ra sau khi nước rút trong lúc dọn vệ sinh. Tiêu chảy và đau bụng ghi nhận 1,7% và 1,6% tổng số người được khảo sát trong 2 đợt.
Một vấn đề đáng lưu ý đó là đa số hộ sử dụng nước giếng đào từ 68 - 84%; 100% hố xí tại tất cả hộ gia đình được khảo sát đều bị ngập nước. Tình trạng lăng quăng, bọ gậy và muỗi xuất hiện tại nhiều hộ, đặc biệt tại một số xã ở phía Đông của tỉnh.
Phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, đến ngày 8/12, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 9.000 ca sốt xuất huyết, hơn 1.600 ca tay chân miệng và 698 ca sởi, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm sau bão lũ đang ở mức rất cao.
Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên Lê Văn Tuấn, sau lũ tại nhiều địa phương chịu ngập lụt nặng, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng do vật nuôi chết hàng loạt, rác thải ùn ứ vượt quá khả năng xử lý của địa phương. Công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại hộ gia đình cũng hạn chế, nhiều dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh, xử lý triệt để. Nguồn nước sinh hoạt và môi trường khu dân cư tiếp tục tiềm ẩn rủi ro cao, trong khi nguy cơ gia tăng các bệnh về da, tiêu chảy, bệnh lây truyền qua đường nước và đặc biệt là sốt xuất huyết được dự báo tăng mạnh do lăng quăng, bọ gậy phát sinh nhiều sau lũ.
Đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Đồng Nai trao túi thuốc an sinh cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ
Trước thực trạng trên, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch sau lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là hoạt động giám sát, phát hiện sớm và đáp ứng nhanh với các bệnh tiêu chảy, da liễu, hô hấp và sốt xuất huyết. Viện cũng đề xuất hỗ trợ nguồn lực gồm kinh phí, trang thiết bị, máy phun khử khuẩn, máy phun diệt côn trùng, tủ lạnh bảo quản vắc xin, phích vắc xin, máy tính và các thiết bị thiết yếu khác cho các trạm y tế bị ảnh hưởng nặng.
|
Đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Đồng Nai trao túi thuốc an sinh cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ "Ngành y tế đang hoàn thiện kế hoạch dự trữ bổ sung thuốc, vật tư, hóa chất cho kịch bản xuất hiện mưa lũ mới, bảo đảm không thiếu thuốc cấp cứu và hóa chất xử lý môi trường". Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Hữu |
Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của thời tiết, dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Hữu cho hay, thời gian tới, ngành y tế sẽ tập trung củng cố hệ thống y tế dự phòng, hoàn thành xử lý giếng nước, hố xí còn tồn đọng, ưu tiên các hộ dân vùng sâu và vùng ngập lâu. Song song đó, ngành duy trì đội phản ứng nhanh, tăng cường lấy mẫu nước, giám sát dịch bệnh hằng ngày, sẵn sàng đáp ứng khi xuất hiện ổ dịch bất thường.
Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu nâng mức trực, duy trì chế độ trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, trực cấp cứu ngoại viện, tổ điều phối xe cứu thương và đường dây nóng toàn tỉnh; đồng thời rà soát an toàn điện, oxy, máy phát, hệ thống thoát nước, gia cố khu điều trị và kho thuốc trang thiết bị nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lũ tái diễn.
Ngành y tế cũng tiếp tục phối hợp với các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo tại vùng bị thiệt hại, bảo đảm đủ thuốc, vật tư và hóa chất. Cloramin B, Aquatab và cơ số thuốc an sinh được phân bổ hợp lý, ưu tiên khu vực còn ngập úng, nguy cơ dịch cao. Công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm hướng dẫn người dân xử lý nước uống, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống bệnh truyền nhiễm sau bão lũ.
Nguyên Hà
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây