Ðắk Lắk - “điểm dừng chân” lý tưởng của những cung thủ Hàn Quốc
Thứ bảy , 31/01/2026 08:16
Thứ bảy , 31/01/2026 08:16
Đắk Lắk tiếp tục cho thấy sức hút trên bản đồ bắn cung khu vực, khi được đội tuyển bắn cung Trường Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc) lựa chọn là điểm đến trong đợt tập huấn dài ngày.
Trong lần thứ hai trở lại Đắk Lắk, đội tuyển bắn cung Trường Đại học Kyung Hee có sự tham gia của 12 cung thủ, đặc biệt có sự hiện diện của hai tuyển thủ quốc gia là Yeom Hae-jeong và Kang Min-jin.
Theo ông Kim Heek-wan, Huấn luyện viên kiêm Trưởng đoàn, Trường Đại học Kyung Hee là cơ sở đào tạo uy tín của Hàn Quốc, có thế mạnh trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn bắn cung. Nhiều vận động viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trưởng thành từ môi trường đào tạo của trường đã đạt thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của bắn cung Hàn Quốc trên đấu trường thế giới. Tiêu biểu là cựu sinh viên Yun Mi-jin từng giữ vị trí số 1 thế giới, giành Huy chương Vàng cá nhân tại Olympic Sydney 2000 và Huy chương Vàng đồng đội tại Olympic Athens 2004.
|
Thông qua các hoạt động giao lưu, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hội nhập thể thao quốc tế, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo bắn cung hàng đầu của Việt Nam" - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Thông
|
Giải thích về lý do lựa chọn Đắk Lắk làm “điểm dừng chân” trong đợt tập huấn kéo dài một tháng (từ ngày 1 đến 31/1), ông Kim Heek-wan cho biết, Đắk Lắk không chỉ đáp ứng tốt cơ sở vật chất, chuyên môn phục vụ tập luyện mà còn có khí hậu mát mẻ, ẩm thực phù hợp với khẩu vị, người dân thân thiện, hiếu khách, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái.
Quan trọng hơn, về mặt chuyên môn, Đắk Lắk là một trong những địa phương của Việt Nam có chiến lược đầu tư bài bản, lâu dài cho bộ môn bắn cung và sở hữu nhiều vận động viên có trình độ. Hiện đội tuyển bắn cung Đắk Lắk có các tuyển thủ như Nguyễn Thị Hải Châu và Lê Phạm Văn Anh, trong đó Hải Châu từng giành Huy chương Bạc tại SEA Games. Chính vì thế, đây là cơ hội để cung thủ hai bên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến.
Các thành viên đội tuyển bắn cung Trường Đại học Kyung Hee tập huấn tại Đắk Lắk
Việc đội tuyển bắn cung Trường Đại học Kyung Hee lựa chọn Đắk Lắk làm điểm đến tập huấn là minh chứng cho uy tín, tiềm năng và điều kiện phát triển của bộ môn bắn cung tại địa phương. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để hai bên từng bước xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, cải thiện thành tích thi đấu, thúc đẩy sự phát triển của môn bắn cung Đắk Lắk trong quá trình hội nhập và giao lưu thể thao quốc tế.
Được biết, ngay từ những ngày đầu thành lập đội tuyển năm 2013, bắn cung Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn về chuyên môn lẫn trang thiết bị của các chuyên gia từ Hàn Quốc. Chuyên gia Hàn Quốc Park Chae-soon từng đảm nhận cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn cung Hàn Quốc 3 kỳ Thế vận hội nhận định: “Đắk Lắk có tiềm năng rất lớn để phát triển bắn cung bởi có thể hình, thể trạng phù hợp với bộ môn này”. Và với tình cảm yêu mến dành riêng cho Đắk Lắk, ông Park Chae-soon đã trở thành "cầu nối" giúp Đắk Lắk có cơ hội tiếp cận, giao lưu với các cung thủ và chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc.
Thế nên việc tiếp đón đội tuyển Đại học Kyung Hee có ý nghĩa hơn cả một đợt tập huấn đơn thuần, mà còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược bền vững.
Đăng Triều
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây