Nhìn chung, đây là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Với mật độ thi đấu 4 ngày/trận, không dễ để các tuyển thủ duy trì phong độ cũng như thể lực xuyên suốt hơn một tuần diễn ra các trận đấu. Nếu chỉ tập trung vào một, thay vì hai trận, trước ngày đấu UAE, những vấn đề như lộ bài tấn công cũng không còn. Quan trọng hơn, xác suất thắng một trận sẽ cao hơn gấp 3 lần so với thắng cả hai trận, trước Indonesia và Malaysia.
Thứ hai, nếu AFC xử Triều Tiên thua 0-3 ở cả 3 trận còn lại, Việt Nam có thể gặp bất lợi. Trước hết nằm ở hiệu số bàn thắng thua. Cần nhớ, hiệu số của chúng ta chỉ là +4, trong khi đội xếp thứ nhì Hàn Quốc tại bảng của Triều Tiên đã là +10. Đội bóng xứ kim chi chắc chắn sẽ vượt lên, và nhiều khả năng chiếm một trong 5 vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Khi ấy, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam sẽ khá nặng nề. Ngoài việc thắng, thầy trò ông Park còn phải ghi nhiều bàn nhất có thể để so đọ hiệu số, nếu chẳng may bị UAE soán ngôi đầu bảng G. Đó là điều không dễ, bởi Malaysia cũng có tham vọng giành quyền đi tiếp.
Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, mỗi bảng có 5 đội, đá vòng tròn hai lượt. 12 đội, gồm 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt tiếp vào vòng loại thứ ba.
Trong lịch sử, Việt Nam chưa một lần đi tới vòng loại cuối. Đa phần, chúng ta sớm gặp bất lợi và thường thi đấu theo kiểu cho có đến khi rời giải. Câu chuyện lần này rất khác. Việt Nam đang nắm quyền tự quyết cho ngôi đầu bảng. Ngay cả khi rơi xuống vị trí thứ nhì, chúng ta vẫn đang hơn 6 trong 7 đội nhì bảng còn lại.
BÌNH LUẬN