Khoai lang rớt giá, nông dân Đắk Nông lỗ nặng
10:11 | 11/04/2024
Dù đang là cao điểm thu hoạch khoai lang ở Đắk Nông, nhưng giá khoai lại giảm sâu, khiến nhiều nông dân chua xót vì lỗ nặng.
Theo Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Krông Nô (Đắk Nông), vụ đông xuân này, huyện có 383ha khoai lang, đạt 98% kế hoạch, tăng 110ha so với cùng kỳ năm trước.
Khoai lang vụ đông xuân trên địa bàn huyện Krông Nô đang bước vào thu hoạch chính vụ
Diện tích khoai lang tập trung chủ yếu tại các xã Nâm N’đir, Ðắk Nang, Ðức Xuyên... Nhờ thời tiết thuận lợi, đầu tư chăm sóc tốt, nên hầu hết diện tích khoai lang sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất từ 20 - 25 tấn/ha.
Nhưng trái với niềm vui được mùa, bà con nông dân trồng khoai lại phải đối mặt với tình cảnh thua lỗ vì giá khoai lang giảm mạnh. Cùng với đó, việc tiêu thụ khoai lang cũng gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, giá khoai lang chỉ dao động trên dưới 3.500 đồng/kg. Với mức giá này, những hộ thuê đất trồng khoai lỗ từ 50 – 80 triệu đồng/ha.
Gia đình bà Trần Thị Thảo, xã Nâm N’đir, vụ này trồng trên 1ha khoai lang. Những ngày này, gia đình bà đang khẩn trương thuê nhân công, máy móc để thu hoạch khoai.
Trên ruộng khoai đang thu hoạch dở, bà Thảo rơm rớm nước mắt: “Để trồng 1ha khoai lang phải đầu tư từ 80 - 100 triệu đồng gồm giống, vật tư nông nghiệp, làm đất, lắp đặt hệ thống tưới nước, chưa kể nhân công… Với giá bán khoai thấp như hiện nay, gia đình tôi thua lỗ từ 50 - 60 triệu đồng/ha”.
Bà Trần Thị Thảo, xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô (Đắk Nông) lo lắng vì giá khoai lang xuống thấp, thua lỗ trên 50 triệu đồng/ha
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, xã Nâm N'đir, vụ đông xuân năm trước, giá khoai lang dao động từ 10.000 - 14.000 đồng/kg. Nhiều diện tích khoai tuy chưa đến thời kỳ thu hoạch, nhưng đã được thương lái tìm đến đặt cọc mua với giá từ 17 - 20 triệu đồng/sào, thậm chí có thời điểm lên đến 25 triệu/sào.
Chính vì vậy, vụ đông xuân 2023-2024, với mong muốn thu nhập cao, nhiều hộ dân đã chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng khoai lang.
Không những giá xuống thấp, việc tiêu thụ khoai lang cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều diện tích khoai đã đến thời kỳ thu hoạch, nhưng không có thương lái hỏi mua, khiến người nông dân như "ngồi trên đống lửa".
Bởi nếu không thu hoạch đúng thời vụ, củ khoai lang sẽ phát triển, dẫn đến kích thước quá lớn, thương lái sẽ không thu mua vì không đạt tiêu chuẩn.
Khoai lang ở Đắk Nông vào chính vụ, nhưng đầu ra khó khăn, giá xuống rất thấp
Ông Nguyễn Thanh Tòng, một chủ vựa khoai lang chuyên cung cấp cho các chợ đầu mối ở TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, vụ đông xuân này, diện tích khoai lang tại Đắk Nông cũng như các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai… khá lớn. Các vùng trồng khoai lại thu hoạch cùng thời điểm, nên cung vượt cầu. Điều này làm cho giá khoai giảm sâu.
Theo ông Đặng Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nâm N’đir, nguyên nhân giá khoai lang bấp bênh, không ổn định là do nông dân mở rộng diện tích. Việc sản xuất khoai chưa có liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm.
Sản phẩm khoai lang làm ra nông dân chủ yếu bán cho thương lái phục vụ xuất khẩu đi Trung Quốc. Chính vì vậy, khi thị trường Trung Quốc gặp bế tắc sẽ khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn.
Dù giá khoai lang xuống thấp, nhưng nông dân Đắk Nông vẫn cố gắng thu hoạch để vớt vát đồng vốn bỏ ra
Lãnh đạo UBND huyện Krông Nô cho biết, thị trường nông sản không tránh khỏi những thời điểm giá bán tăng, giảm, nhưng giảm quá sâu như hiện nay sẽ gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Địa phương đang kêu gọi các doanh nghiệp thu mua hết lượng khoai lang trong vụ này cho bà con. Huyện đang tìm các nhà máy chế biến, chợ đầu mối nhằm kết nối đầu ra, hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoai lang.
Hiện ngành Nông nghiệp Đắk Nông đang nỗ lực triển khai các giải pháp để tìm đầu ra, hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoai lang. Trong đó, ngành Nông nghiệp đang xúc tiến hợp tác với các nhà phân phối, tiêu thụ nông sản ở các thành phố lớn để tiêu thụ khoai lang cho người dân.
Vụ đông xuân 2023 - 2024, Đắk Nông có 1.289ha khoai lang tập trung chú yếu ở huyện Tuy Đức, Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô. Tại một số vùng trồng đủ điều kiện nước tưới, năng suất khoai đạt khá cao, trung bình từ 15 - 20 tấn/ha. |
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Việt Nam thu gần 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu gạo trong quý I (13/04/2024)
- Thúc đẩy quảng bá hàng Việt, sản phẩm xanh trên thương mại điện tử (12/04/2024)
- 31 hồ cạn kiệt, Đắk Nông cần chuẩn bị cho 'tình huống xấu' (12/04/2024)
- Nỗi lo giá điều liên tục giảm (12/04/2024)
- 15 hồ lớn cạn nước, Đắk Lắk ứng phó ra sao? (11/04/2024)
- Đắk Lắk có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã 2024” (10/04/2024)
- Dự báo một số cây trồng chủ lực của Đắk Nông sẽ mất mùa (10/04/2024)
- Tỷ lệ tiêm phòng vacxin rất thấp, Bộ NN-PTNT chỉ đạo nóng (10/04/2024)
- Lợi ích kép từ nông nghiệp tuần hoàn (08/04/2024)
- Những kinh nghiệm chăm sóc cà phê sau thu hoạch (08/04/2024)
- Nông dân ứng phó với thời tiết khô hạn (08/04/2024)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN