A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

16:39 | 14/05/2015

Mặc dù xuất hiện ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chưa lâu nhưng hiện nay thú chơi các loại bò sát - thú cưng đang được nhiều bạn trẻ phố núi quan tâm, yêu thích.

Vào chiều chủ nhật hàng tuần, hơn 30 bạn trẻ tập trung về quán cà phê pet để trao đổi kinh nghiệm chăm sóc thú cưng

Cứ vào chiều chủ nhật hằng tuần, khoảng 30 bạn trẻ trong Hội bò sát - thú cưng Buôn Ma Thuột lại tụ họp về quán coffee pet số 101 đường Trần Phú để cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các loại bò sát lạ, hiếm.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều phụ huynh cũng đưa con em tới quán để được tận tay sờ và bế các loại động vật lạ này. Với phương châm chăm sóc, bảo vệ các loài bò sát nên Hội bò sát - thú cưng Buôn Ma Thuột đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới trẻ nơi đây.

Phong trào chơi bò sát - thú cưng đang phát triển mạnh ở Buôn Ma Thuột
Phong trào chơi bò sát - thú cưng đang phát triển mạnh ở Buôn Ma Thuột

Anh Lương Văn Cao, chủ quán Coffee Pet (cà phê thú cưng), cho biết qua một lần đọc báo trên mạng anh cảm thấy thú vị về loại hình coffee pet này nên quyết định đầu tư mở quán. Ngoài việc tạo không gian cho các bạn trẻ yêu quý các loại bò sát có nơi để gặp gỡ vào chiều chủ nhật hằng tuần, trong quán có nhiều loại thú cưng như trăn, sóc, rùa, ếch… để lúc nào khách cũng có thể nhìn ngắm những loại thú cưng độc, hiếm.

"Trừ một số loại cần chăm sóc công phu, số còn lại việc chăm sóc khá đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải có đam mê, dành tình cảm, thời gian quan tâm, chăm sóc để chúng thực sự được thuần hóa" - anh Cao nói.

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Các loại bò sát - thú cưng được thuần phục, rất hiền lành

Còn theo anh Hồ Quang Phi - người sở hữu chú Cự đà Nam Mỹ xanh (Green Iguana), Cự đà Nam Mỹ được nhập về Việt Nam theo con đường mua bán thú cưng và vật nuôi. Đây là loài hiền lành, chỉ số IQ cao nên có thể huấn luyện gọi tên, đi lại... Thức ăn của loại này là rau, trái cây và một số loại thức ăn khô được sản xuất từ Mỹ dành riêng cho loài này.

Việc chăm sóc loài này khá phức tạp, ngoài điều kiện chuồng trại luôn sạch sẽ, cần phải có thêm 2 loại đèn UVA và UVB để sưởi ấm và thay thế ánh nắng mặt trời để chúng có thể hấp thụ vitamin D3, chuyển hóa Canxi và tiêu hóa thức ăn... Giá thị trường của loại Cự đà Nam Mỹ tùy thuộc vào màu sắc, giống đực cái, dao động khoảng 15 -25 triệu đồng con trưởng thành.

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Không chỉ nam, nhiều bạn nữ cũng tìm cho mình một con thú cưng

Còn anh Quách Khải Huy, người đi đầu trong phong trào nuôi bò sát ở Buôn Ma Thuột, cho rằng thú nuôi bò sát ở đây còn khá mới mẻ so với các thành phố lớn trong cả nước nhưng tốc độ phát triển khá nhanh. Có nhiều người không ngần ngại bỏ ra vài chục triệu đồng để sở hữu 1 thú cưng.

Giá của các loài thú cũng khác nhau, phụ thuộc vào độ tuổi, sự quý hiếm trên thị trường. Các loại đang được giới trẻ ưa chuộng là rồng Nam Mỹ, sóc bông Thái, rùa cá sấu, thằn lằn da báo…

Để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc, anh còn lập page Hội bò sát - thú cưng Buôn Ma Thuột để các bạn có thể vào trao đổi kinh nghiệm chăm sóc thú cưng cũng như lựa chọn cho mình những con vật cưng phù hợp với túi tiền và sở thích. Bên cạnh đó, anh Huy đã liên kết với Shop Trang Trại Nhỏ (152 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP HCM) để đưa thú cưng xuống chữa trị mỗi khi chúng mắc bệnh nặng.

Hình ảnh các loài bò sát được ghi nhận tại quán Cà phê thú cưng:

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi
 
Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Con Rock Cuban có giá khoảng 40 triệu đồng được nhập từ Thái Lan về

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Nhiều phụ huynh đưa con em tới quán để được tận mắt xem các loài bò sát hiếm, lạ

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Thằn lằn da báo có giá 1 triệu đồng

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Phần lớn thức ăn của bò sát là rau, trái dễ chăm sóc

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Em Nguyễn An Phú (học sinh lớp 11) rất đam mê với loài bò sát

Chơi thú cưng bò sát ở phố núi

Rồng nam Mỹ xanh - biểu tượng của dân chơi bò sát trên toàn thế giới được nhiều bạn trẻ ưa thích

Bài và ảnh: Cao Nguyên

    nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ