Đột phá hạ tầng, nâng tầm diện mạo
Thứ ba , 17/02/2026 21:41
Thứ ba , 17/02/2026 21:41
Trong bối cảnh tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển và triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, ngành xây dựng đã đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và phức tạp.
Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông CAO ĐÌNH HUY, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chung quanh nội dung này.

* Ông có thể điểm qua những dấu ấn quan trọng, mang tính nền tảng nhất mà ngành xây dựng Đắk Lắk đã tạo dựng được trong năm 2025?
Năm 2025 có thể xem là một năm “dựng nền” quan trọng đối với tỉnh và ngành xây dựng. Trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vừa triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, lại chịu tác động nặng nề của thiên tai, mưa lũ, ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt được những kết quả khá toàn diện.
Dấu ấn rõ nét nhất là vai trò của ngành trong phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Các dự án mang tính chiến lược như cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được triển khai quyết liệt, tạo tiền đề quan trọng cho kết nối liên vùng và phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, ngành xây dựng đã tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, nổi bật là việc triển khai Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, hiệu quả: xây dựng mới 606 căn nhà, sửa chữa hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng do thiên tai; kịp thời khắc phục, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sau bão lũ, nhanh chóng khôi phục điều kiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất.
Một điểm sáng khác là phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Trong năm 2025, toàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 2.800 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động. Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được hoàn thành; các nhiệm vụ quy hoạch chiến lược, nhất là liên quan đến hàng không, cảng biển, đô thị được tập trung triển khai, tạo “khung phát triển” dài hạn cho giai đoạn tiếp theo.
* Những kết quả đó đã tác động như thế nào đến diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân, thưa ông?
Công tác quy hoạch và phát triển đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được điều chỉnh, hoàn thiện, phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh; tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, hình thành các khu đô thị mới, khu logistics, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
![]() |
| Giám đốc Sở Xây dựng Cao Đình Huy trình bày với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các phương án xây nhà chống lũ cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung. |
Vai trò của ngành xây dựng trong các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tiếp tục được khẳng định. Sở đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương bàn giao 100% mặt bằng cho Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đôn đốc tiến độ các dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển... Những dự án này không chỉ tạo trục giao thông chiến lược mà còn mở ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.
Với người dân, các kết quả đó thể hiện rõ qua chất lượng không gian sống được nâng lên: nhà ở khang trang hơn, hạ tầng kỹ thuật từng bước đồng bộ; hệ thống giao thông, chiếu sáng, thoát nước đô thị ngày càng được cải thiện.
* Bước sang năm 2026, ngành xây dựng sẽ có những định hướng, đột phá nào để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp?
Năm 2026, ngành xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, phù hợp với mô hình quản lý mới và yêu cầu thực tiễn.
Trọng tâm tiếp theo là phát triển hạ tầng giao thông. Ngành sẽ ưu tiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao; nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt là Quốc lộ 29 - trục kết nối Đông - Tây. Đẩy nhanh thủ tục triển khai cao tốc Đông - Tây (CT.23), mở rộng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa và đầu tư Cảng Bãi Gốc, tạo nền tảng phát triển logistics và liên kết vùng.
![]() |
| Dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk là trục giao thông chiến lược, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho địa phương. |
Phát triển nhà ở xã hội tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh; quan tâm phát triển hạ tầng nông thôn, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn.
Cuối cùng, ngành xây dựng tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát chi phí, tiến độ và chất lượng công trình, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
* Trân trọng cảm ơn ông!
Thanh Xuân (thực hiện)
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây