TP HCM: Giá vé xe Tết tăng đến 60%
08:06 | 25/12/2017
Vé tàu còn nhiều nhưng không dễ mua, trong khi vé xe các hãng thương hiệu dự báo sẽ khan hiếm trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
Hai bến xe lớn nhất TP HCM vừa công bố kế hoạch chi tiết phục vụ Tết Nguyên đán 2018. Trong đó, giá vé xe đều áp dụng mức tăng cao nhất là 60%.
Lo "cháy" vé xe thương hiệu
Ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ), cho biết từ ngày 20-11 đến 26 tháng chạp âm lịch (tức từ ngày 6-1 đến 11-2-2018), bến bắt đầu tổ chức bán vé trước cho hành khách dịp Tết, thông qua hình thức mua vé tại quầy hoặc trực tuyến. Việc bán vé được tổ chức trong thời gian từ 5 giờ tới 19 giờ mỗi ngày. Hành khách khi mua vé trong thời gian trên sẽ có các chuyến đi tương ứng từ ngày 24 đến 28 tháng chạp (tức từ ngày 9 đến 13-2-2018).
Theo ông Thành, lượng khách mua vé tại BXMĐ dịp Tết Nguyên đán dự báo tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu từ ngày 22 đến 28 tháng chạp, cao nhất khoảng 51.000 người/ngày. Về giá vé, BXMĐ sẽ áp dụng mức tăng 20%-60% theo từng chặng và thời gian cụ thể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) chỉ được tăng giá vé từ ngày 12 tháng chạp (tức 28-1-2018).
Hành khách mua vé tàu Tết nguyên đán 2018 tại ga Sài Gòn
Trước nhu cầu của đa số hành khách chuộng xe thương hiệu, dẫn đến tình trạng một số nhà xe "cháy" vé ngay trong vài ngày đầu mở bán như các năm trước, lãnh đạo BXMĐ cho biết vấn đề này phụ thuộc vào việc kinh doanh của từng DN. Cụ thể, các DN vận tải hầu hết chỉ đầu tư phương tiện để phục vụ ngày thường, dẫn đến khó đáp ứng nhu cầu cùng lúc của người dân dồn vào dịp Tết. Đồng thời, do việc sắp xếp kinh doanh mà trong thời gian bán vé Tết, các DN vận tải không thực hiện cùng lúc. Mỗi DN lại chỉ bán vé theo năng lực sẵn có, với khoảng vài trăm lượt hành khách mỗi ngày nên không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người mua.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Tây (BXMT), lượng khách thông qua bến vào dịp Tết được dự báo sẽ tăng 5%-7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tới 30 tháng chạp (tức từ ngày 12 tới 15-2-2018).
Do đặc thù là các chặng đường ngắn và hành khách chủ yếu tập trung mua vé vào thời điểm cận Tết nên đợt cao điểm từ ngày 27 tới 30 tháng chạp, BXMT sẽ tổ chức bán vé và phục vụ hành khách 24/24 giờ. Về giá vé, BXMT sẽ áp dụng tăng 40% so với ngày thường. Riêng những tuyến đường có cự ly trên 400 km, giá vé tăng cao nhất 60%, áp dụng trong 6 ngày, từ 12 đến 17-2-2018 (tức từ 27 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng 2 Tết Mậu Tuất).
Theo ghi nhận của phóng viên, một số hãng xe lớn như Phương Trang, Thuận Thảo, Chín Nghĩa... hiện cũng đã có kế hoạch phục vụ Tết nguyên đán. Theo đại diện Phương Trang, từ ngày 23-12, đơn vị sẽ bán vé xe Tết trên toàn hệ thống, thông qua hình thức trực tuyến và tại các quầy hoặc phòng vé của nhà xe. Dịp Tết dương lịch 2018, Phương Trang sẽ tăng cường khoảng 1.500 chuyến xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
"May rủi" với vé tàu
Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 22-12, vẫn còn hơn 80.000 vé tàu đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thời gian trước và sau Tết. Trong đó, thời gian trước Tết hiện vẫn còn khoảng 17.740 vé từ ga Sài Gòn, Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đi từ Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho đến Hà Nội, tập trung chủ yếu từ ngày 20 tới 23 và 29 Tết. Thời gian sau Tết hiện còn khoảng 63.044 vé, ga đi từ Hà Nội tới Nha Trang và ga đến là Biên Hòa, Sài Gòn. Lượng vé thời gian sau Tết chủ yếu còn từ mùng 4 đến ngày 16 tháng giêng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thời gian cao điểm trước Tết, tập trung từ ngày 23 tới 28 tháng chạp, các chặng từ ga Sài Gòn, Biên Hòa tới các tỉnh, thành miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Thanh Hóa... đều đã kín chỗ. Rất nhiều người không mua được vé ở những chặng này.
Nhiều người cũng phản ánh việc mua vé tàu rất "may rủi", ai nhanh thì được. Thậm chí, nhiều người có nhu cầu đi chặng ngắn vẫn chấp nhận đặt vé chặng dài, chịu chi phí cao hơn nhưng cũng không dễ có tấm vé trong tay. Nắm bắt được tình trạng nhiều người không mua được vé tàu, tại khu vực trước ga Sài Gòn, hiện cò vé đang rầm rộ hoạt động, mồi chài người mua.
Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, vé tàu Tết hiện vẫn còn biến động do hành khách đặt chỗ nhưng chưa thanh toán, hành khách trả lại vé và những vé này sau đó sẽ được cập nhật lên hệ thống để người khác đặt mua. Vì vậy, ông Văn cho biết những người chưa có vé nên thường xuyên theo dõi trên hệ thống website: www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn hoặc liên hệ các nhà ga để nắm thông tin đặt chỗ, mua vé.
Máy bay tăng chuyến
Các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch tăng chuyến để phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), từ ngày 31-1 đến 2-3-2018 (tức từ ngày 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng), đơn vị sẽ bổ sung hơn 1.100 chuyến bay, tương ứng gần 220.000 chỗ, để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết.
Trong một số ngày cao điểm (từ 9 đến 14-2-2018 và từ 20 đến 26-2-2018), Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng khoảng từ 115 đến hơn 160 chuyến vào khung giờ đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tương tự, hãng hàng không Jetstar Pacific cũng sẽ mở bán khoảng 550.000 chỗ để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này.
Theo khảo sát, thời gian cao điểm Tết, giá vé máy bay các tuyến nội địa từ TP HCM đi các tỉnh, thành phía Bắc như Thanh Hóa, Hà Nội… có mức giá trung bình khoảng 4 triệu đồng, cao nhất lên tới 5,5 triệu đồng. Với những chặng từ TP HCM về một số tỉnh, thành miền Trung như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng..., giá vé khoảng hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 12-2017, nhiều chuyến bay thông báo đã hết chỗ vào các khung thời gian từ 8 đến 17 giờ.
Nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Từ Linda đến Tembin, vẫn chủ quan với bão (26/12/2017)
- Xe tải lật ngang đường do trời mưa, trơn trượt (25/12/2017)
- Thưởng Tết 2018 sẽ khả quan (25/12/2017)
- Ban Bí thư nghiêm cấm biếu quà Tết lãnh đạo, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới (25/12/2017)
- Ban hành giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (25/12/2017)
- Cắt giảm nhiều loại thuốc BHYT chi trả (25/12/2017)
- Bão số 16 sắp đổ bộ, gió giật từ trưa nay trên biển Bà Rịa-Vũng Tàu tới Cà Mau (25/12/2017)
- Đề nghị Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng loạt nữ sinh "lên đồng" tập thể (25/12/2017)
- Bão Tembin giật cấp 13 vào Biển Đông, tăng tốc hướng Nam bộ (23/12/2017)
- Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện Ea H'leo (23/12/2017)
- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (21/12/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN