Sắp đến thời điểm thu phí BOT trên Quốc lộ 26
15:11 | 10/12/2019
Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) vừa có công văn số 11668/BGTVT-TC đồng ý về việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn Dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa và cải tạo,...
... nâng cấp tuyến Quốc lộ 26 đoạn qua 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.
Trạm thu phí của Cty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar.
Theo công văn này, Bộ GT-VT cho phép Cty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí Km 8+800 (Khánh Hòa) và Km 93+677 (Đắk Lắk). Thời gian thu phí dự kiến 23 năm 8 tháng, bắt đầu tư ngày 16/12.
Cty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 cho biết, sẽ miễn giảm các phương tiện trong bán kính 10 km xung quanh trạm. Riêng đối tượng miễn 100% giá vé gồm xe buýt, xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn.
Cụ thể, phạm vi miễn giảm ở tỉnh Khánh Hòa có 19 xã phường, gồm: xã Ninh An, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Lộc, Ninh Phú, Ninh Phụng, Ninh Quang, Ninh Sim, Ninh Tân, Ninh Tây, Ninh Thân, Ninh Thượng, Ninh Trung, Ninh Xuân và các phường Ninh Đa, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Hiệp.
Ở Đắk Lắk có 5 xã, thị trấn thuộc huyện Ea Kar, gồm: các xã Ea Tih, Ea Đar, Ea Sar, thị trấn Ea Kar, thị trấn Ea K’Nốp.
Mức thu phí từ 25.000 đồng đến 120.000 đồng đối với các phương tiện.
Được biết, tổng mức đầu tư của Dự án BOT QL26 là 806 tỷ đồng với chiều dài tuyến đầu tư xây dựng khoảng 48 km (18,5 km qua Khánh Hòa và 29,5 km qua Đắk Lắk).
Trước đó, Dự án này được Bộ GT-VT chấp thuận đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 7/2017. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư thông báo thu phí đã vấp phải sự phản đối từ người dân.
Người dân cho rằng, chủ đầu tư chỉ cải tạo, xây dựng chưa đầy 18 km trên gần 150 km của QL26, nhưng đã lập “BOT” thu phí là điều chưa hợp lý. Bộ GTVT sau đó đã phê duyệt đầu tư bổ sung dự án thêm 28 km, nâng tổng chiều dài đoạn đường cải tạo lên gần 48 km.
A.Dương
http://daidoanket.vn/the-gioi-xe/sap-den-thoi-diem-thu-phi-bot-tren-quoc-lo-26-tintuc454342
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Huyện M'Đrắk: Người dân bức xúc vì Quốc lộ 19C xuống cấp (12/12/2019)
- 90 tỷ đồng thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột (12/12/2019)
- Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại tỉnh Đắk Lắk (12/12/2019)
- Thủ tướng gặp 2 đội tuyển bóng đá: Rạng rỡ non sông đất Việt (12/12/2019)
- UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (Tiếp theo) (11/12/2019)
- Đồng ý cho chủ đầu tư BOT tuyến Quốc lộ 26 thu phí đường bộ hơn 23 năm (10/12/2019)
- Dân khốn khổ vì voi rừng "ghé thăm" (09/12/2019)
- Miễn 100% phí đường bộ đối với xe loại 1 của 5 xã, thị trấn khi lưu thông qua Trạm thu phí Ea Đar (09/12/2019)
- Đại tá Hồ Văn Mười giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (06/12/2019)
- Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 2 giám đốc công an tỉnh (06/12/2019)
- Triển khai cấp thẻ Căn cước công dân: Gỡ rào cản thủ tục (06/12/2019)

Đề nghị dừng tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2022
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào tháng 3-2022.
- Hơn 50 nghìn lượt khách đến với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019
- Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đi vào lòng du khách
- Tinh hoa đại ngàn: Góp phần nâng tầm giá trị và vị thế cà phê Việt Nam
- Khởi nghiệp ở Lễ hội Cà phê
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam thông báo Thanh lý xe ôtô
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam thông báo chào bán cạnh tranh tài sản thanh lý như sau:
- Huyện Cư Kuin: Sẽ xử lý nghiêm các hành vi kích động, lôi kéo, gây bất ổn an ninh trật tự liên quan các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép dọc Quốc lộ 27
- Sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột bị bán đấu giá sau 15 năm
- Dự án trăm tỷ đồng tạm dừng thi công: Người dân bức xúc vì "con đường đau khổ"
- Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột
- Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
- Vừa tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị mẹ khai tử khi còn sống!
- Vợ chồng mâu thuẫn, cha dùng dao cắt cổ con gái
- Bắt giữ đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn
- Vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk: Lãnh đạo xã tự nhận hình thức cách chức
- Triệt phá đường dây trồng, bao tiêu cần sa trái phép cực lớn
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN