Theo đó, trường hợp thứ nhất là Đ.Ch. (16 tuổi, dân tộc M’Nông, ngụ bon Philete, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu và đã được chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM điều trị do tình trạng bệnh nặng. Bệnh nhân Ch. có tiếp xúc với 2 ca dương tính trước đó là Đ.M và Đ.C.S.

Trường hợp thứ 2 là S.T.C. (12 tuổi, dân tộc H’Mông, ngụ thôn 5, xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Kiểm tra yếu tố dịch tễ cho thấy trước khi mắc bệnh, bệnh nhân không đi đâu xa, không tiếp xúc với ca bệnh dương tính với bạch hầu.

Trường hợp thứ 3 có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu là Đ.D.L. (36 tuổi, dân tộc M’nông, ngụ bon Dâng Kriêng, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Bệnh nhân L. là chồng của bệnh nhân T.U. có kết quả dương tính với bạch hầu trước đó.

Ngành Y tế đang phải căng mình phòng chống nhiều loại dịch bệnh