Nhân viên y tế cùng chồng lén lút tiêm vắc-xin bạch hầu
07:38 | 10/09/2020
Nữ nhân viên công tác tại trung tâm y tế huyện lợi dụng tình hình dịch bệnh bạch hầu đã cùng chồng tổ chức tiêm vắc-xin trái phép cho hàng chục người để thu lợi riêng
Ngày 9-9, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Jút yêu cầu bà Võ Thị Châu H (nhân viên y tế của trung tâm) báo cáo, giải trình về việc tự ý tổ chức tiêm vắc - xin bạch hầu cho người dân ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Công an làm việc với vợ chồng bà Võ Thị Châu H.
"Qua nắm bắt sơ bộ, bà H. đã mua vắc-xin phòng chống bệnh bạch hầu tại TP Buôn Ma Thuột rồi đi tiêm. Sở cũng yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm nếu có" - lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông cho biết.
Trước đó, chiều 3-9, ngành Y tế Đắk Lắk đã công bố ca mắc bệnh bạch hầu tại thôn 7, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột. Đến chiều 4-9, Công an xã Cư Êbur nhận được tin báo có 2 người tổ chức tiêm vắc-xin bạch hầu cho người dân có nhiều nghi vấn.
Qua làm việc với công an, 2 người khai nhận tên là Võ Thị Châu H. và chồng là ông Nguyễn Xuân T. (làm việc tại Trung tâm Văn hóa- Thể Thao và Truyền thông huyện Cư Jút).
Theo lời khai của bà H., do quen biết từ trước với bà Ngô Thị Bích N. (ngụ thôn 8, xã Cư Êbur), bà H. đã nhận lời đến tiêm vắc-xin bạch hầu tại nhà cho gia đình bà N. Đồng thời, bà H. đề nghị bà N. mời thêm nhiều người dân có nhu cầu tập trung tại nhà bà N để tổ chức tiêm.
Bà H. đã tổ chức tiêm vắc-xin cho hàng chục người dân để thu tiền
Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 4-9, bà H. đã tiêm cho 36 người dân sinh sống tại thôn 8 và thu số tiền 90.000 đồng/người.
Tại thời điểm làm việc với cơ quan công an, bà H không xuất trình được giấy phép, chứng chỉ hành nghề cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vắc-xin đã tiêm cho người dân.
Công an xã Cư Êbur đã phối hợp với Trạm Y tế xã Cư Êbur lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai một số người liên quan và bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định.
Cao Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/nhan-vien-y-te-cung-chong-len-lut-tiem-vac-xin-bach-hau-cho-hang-chuc-nguoi-2020090914532629.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Hai xe máy tông nhau, một người tử vong tại chỗ (13/09/2020)
- Xử lý vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước (12/09/2020)
- Gỡ bỏ hạn chế tập trung đông người trong phòng chống dịch Covid-19 (11/09/2020)
- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư (11/09/2020)
- Đắk Lắk: Hai cha con bị ôtô tông thương vong khi dừng đèn đỏ (10/09/2020)
- Vận tải hành khách tuyến Đà Nẵng: Vắng khách vẫn chạy lấy tuyến (09/09/2020)
- Voi rừng quậy tưng bừng, phá rẫy, rượt đuổi người dân (09/09/2020)
- Dự án trạm xử lý nước thải hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Tỉnh Đắk Lắk nói gì? (09/09/2020)
- Chính phủ trình 2 phương án liên quan việc cấp giấy phép lái xe? (08/09/2020)
- Công dân Đắk Lắk ở Đà Nẵng được tự trở về tỉnh vì hoạt động vận tải hành khách đã được khôi phục (08/09/2020)
- Khôi phục hoạt động vận tải hành khách đi, đến TP. Đà Nẵng (07/09/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN