Hỗ trợ một phụ nữ dân tộc Mông trở về quê từ vùng dịch bị lạc người thân
15:44 | 04/10/2021
Sáng 4-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Báo Đắk Lắk đã hỗ trợ một phụ nữ dân tộc Mông bị lạc người thân tại địa phận tỉnh Đắk Lắk khi trên đường trở về Sơn La từ tỉnh Bình Dương.
Đó là chị Phàng Thị Sua ở bản Chè Mè, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Chị cùng chồng là Giàng A Chênh chở nhau bằng xe máy rời tỉnh Bình Dương trở về quê. Trên đường đi, do chị Sua đang mang thai tháng thứ 8 nên đã được 1 ô tô chở về Đắk Lắk.
Đại diện Báo Đắk Lắk và Khối đoàn thể Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh tặng quà hỗ trợ chị Sua về quê.
Trong quá trình di chuyển, vì không biết chị Sua chỉ được hỗ trợ chở đến tỉnh Đắk Lắk nên anh Giàng A Chênh đã đi thẳng về tỉnh Kon Tum. Chị Sua vì vậy bị bỏ lại ở Bến xe phía Nam của tỉnh Đắk Lắk. Do không nói được tiếng phổ thông nên chị Sua cũng không biết cách tìm người giúp đỡ.
Khi đang đứng tại bến xe, chị Sua tình cờ gặp được Giàng A Pùa (một sinh viên dân tộc Mông đang học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, phân hiệu tại Đắk Lắk) nên đã được Pùa giúp liên lạc được với chồng là anh Giàng A Chênh thì được biết anh Chênh đã đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Lực lượng chức năng đang hỗ trợ giúp chị Sua lên xe theo đoàn hỗ trợ công dân của tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai
Báo Đắk Lắk cũng đồng thời nhận được thông tin của Báo Sơn La đề nghị giúp đỡ cho trường hợp chị Sua nên Tòa soạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tìm kiếm phương tiện hỗ trợ chị di chuyển sang tỉnh Kon Tum.
Sau khi lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên lạc với tỉnh Gia Lai và Kon Tum, ngay trong sáng 4-10, chị Sua đã được bố trí lên xe theo đoàn hỗ trợ công dân của tỉnh Đắk Lắk. Đoàn sẽ đưa chị đến địa phận tỉnh Gia Lai và bàn giao công dân tại đây. Phía tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ phương tiện cho chị Sua đến Kon Tum để đoàn tụ cùng chồng.
Để động viên, giúp đỡ chị Sua trong quá trình di chuyển về quê, Báo Đắk Lắk và Khối đoàn thể Phòng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ phần quà gồm thực phẩm, thức uống (trị giá gần 1 triệu đồng) và 3 triệu đồng tiền mặt.
Lê Hương
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202110/ho-tro-mot-phu-nu-dan-toc-mong-tro-ve-que-tu-vung-dich-bi-lac-nguoi-than-ada40bb/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Công bố quyết định bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (06/10/2021)
- Ngày 5-10, Đắk Lắk ghi nhận 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (06/10/2021)
- Đắk Lắk: Ghi nhận nhiều ca ngoài cộng đồng là công nhân môi trường, hớt tóc (05/10/2021)
- Huyện Krông Búk: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi (05/10/2021)
- Ngày 4-10, Đắk Lắk ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (04/10/2021)
- Họp trực tuyến cấp tỉnh về công tác tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam (04/10/2021)
- Hơn 10.000 công dân trở về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (04/10/2021)
- TP. Buôn Ma Thuột: Nhiều hàng, quán vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 (04/10/2021)
- Tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý di chuyển về quê (04/10/2021)
- Công dân về Đắk Lắk phải trả chi phí cách ly tập trung (03/10/2021)
- Đắk Lắk ghi nhận thêm 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (03/10/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN