A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Các thông số phải thực sự khách quan, khoa học

05:32 | 11/05/2013

Hai dự án thí điểm đầu tiên về chế biến sâu bôxit Tân Rai và Nhân Cơ có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, rút kinh nghiệm - là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Bôxit- Nhôm Việt Nam

 

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương.

Nhân diễn ra Hội thảo "Bôxit Tây Nguyên: thực trạng, định hướng và kiến nghị" do Liên hiệp các hội Khoa học- kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Bộ Công Thương tổ chức vào 9/5/2013, Báo Công Thương có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Mạnh Quân- Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương.

Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa ra các con số về hiệu quả kinh tế từ dự án bôxít không thống nhất, điều này dẫn tới khả năng không thuyết phục về tính hiệu quả mà các dự án này đem lại?

Việc băn khoăn và lo ngại của một số nhà khoa học có thể hiểu và chia sẻ được; một phần vì thời gian qua, phía Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có thiếu sót đưa ra một số số liệu không thống nhất về dự án ở các thời điểm khác nhau, theo đó, kết  quả tính toán sơ bộ ban đầu cho thấy 2 dự án vẫn có hiệu quả kinh tế nhưng tiềm ẩn rủi ro và hiệu quả không đạt như kỳ vọng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã yêu cầu TKV thực hiện việc đánh giá, tổng kết toàn diện về dự án, trên cơ sở đó, rà soát, tính toán, kiểm tra kỹ lại hiệu quả của dự án trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ và tuân thủ các quy định và cơ chế hiện hành và kết quả tính toán chính thức cuối cùng cho thấy hai dự án đều có hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế, có lợi nhuận, thu hồi được vốn đầu tư, tuy nhiên thời gian thu hồi vốn của các dự án có kéo dài hơn so với tính toán ban đầu (từ 9-10 năm lên 12-13 năm).

* Luận chứng mà một số nhà Khoa học đưa ra việc nên chăng dừng lại dự án bôxít ở Tây Nguyên?

Chúng tôi cũng đã đề xuất với các nhà khoa học là cần căn cứ vào kết quả chính thức đã được kiểm tra mà TKV đã báo cáo tại hội thảo để rà soát, đánh giá hiệu quả của hai dự án để đảm bảo tính thực tế và chuẩn xác. Trên cơ sở đó mới có thể có luận chứng và đề xuất hướng đi đúng đắn tiếp theo cho hai dự án thí điểm này và đề xuất này đã được thống nhất tại cuộc hội thảo ngày 9/5 vừa qua.

* Quan điểm của Bộ Công Thương hiện nay về vấn đề này?

Hai dự án thí điểm đầu tiên về chế biến sâu bôxit Tân Rai và Nhân Cơ có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, rút kinh nghiệm - là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Bôxit- Nhôm Việt Nam, vì vậy, nếu các dự án có hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế- xã hội tổng thể và đảm bảo về môi trường thì cần phải tiếp tục thực hiện.

* Trân trọng cảm ơn ông!

 

    Theo Báo Công Thương Điện Tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ