Khẳng định vị thế trên “đấu trường” học sinh giỏi quốc gia
13:50 | 27/03/2023
Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tại “đấu trường” học sinh giỏi quốc gia với 37 giải, tăng 1 giải so với năm học trước,...
... đứng thứ 26 toàn quốc, tiếp tục đứng ở top đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Trong số 37 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia (gọi tắt là kỳ thi) năm nay có 2 học sinh đoạt giải Nhì với điểm số khá cao, được Bộ GD-ĐT triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023. Đó là em Nguyễn Đức Tân Thịnh (đạt 27,25 điểm) lớp 12 chuyên Sinh và Hoàng Duy Vũ (23,8 điểm), lớp 12 Tin học, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
Em Nguyễn Đức Tân Thịnh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Em Nguyễn Đức Tân Thịnh chia sẻ: “Ở môn Sinh học, chúng em thi hai vòng, mỗi vòng có một đề bài khác nhau với 12 câu hỏi. Mặc dù nội dung bài thi nằm trong vùng kiến thức đã được ôn tập nhưng đề yêu cầu khai thác sâu và khó hơn, dài hơn nên em đã gặp nhiều khó khăn để tìm hướng giải quyết. Khó nhất là phần sinh lý động vật, bởi phần này nằm cuối đề thi nên áp lực khai thác kiến thức mới lạ và thời gian khiến em rất căng thẳng”.
Tương tự, đây là năm thứ hai liên tiếp em Hoàng Duy Vũ đoạt giải tại kỳ thi (năm ngoái đoạt giải 3) nhưng lại là năm đầu tiên lọt vào vòng trong. Duy Vũ chia sẻ, em khá bất ngờ với kết quả thi của mình. Hiện tại em đang tập trung ôn tập để dành suất tham dự Kỳ thi Olympic châu Á và quốc tế.
Đội tuyển môn Tin học là đội tuyển đặc biệt nhất kỳ thi vừa qua khi có 5 học sinh đoạt giải: 1 học sinh vào vòng 2; có 3 học sinh mới học lớp 10 nhưng đã đoạt giải cao (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích). Thầy Lê Quang Nhân, giáo viên môn Tin học, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du chia sẻ: Chính mỗi học sinh, mỗi mùa thi đem đến những cảm xúc riêng cho thầy và trò. Năm nay, môn Tin học có 3 học sinh lớp 10 đoạt giải, đây sẽ là cơ hội, động lực để thầy trò cố gắng đạt kết quả cao hơn trong mùa sau.
Buổi học của thầy Lê Quang Nhân và học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
Bên cạnh đó, việc theo đuổi kỳ thi cũng có những đặc thù riêng cần sự “truyền lửa”, “giữ lửa” từ chính học sinh, gia đình, giáo viên. Theo Nguyễn Đức Tân Thịnh, trong quá trình ôn luyện, em đã trải qua những khó khăn, thử thách bởi kỳ thi đã tạo áp lực rất lớn đối với học sinh. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của giáo viên chủ nhiệm và gia đình mà em cùng các bạn dần tự tin để cố gắng tiếp tục hành trình của mình.
Cô Lê Thị Thanh Nga, giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du lại cho rằng, chính học sinh đã thôi thúc sự nỗ lực, cố gắng của giáo viên bởi khi đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên có cơ hội được tiếp cận kiến thức chuyên sâu với các giáo viên là chuyên gia đầu ngành. Đặc biệt là hầu hết các em đều có sự chủ động, tích cực trong học tập. Để “giữ lửa”, giáo viên luôn đồng hành cùng các em trong suốt thời gian ôn tập; phát huy tinh thần tự học và nghiên cứu của mỗi học sinh; phối hợp với phụ huynh để cùng động viên, giúp đỡ các em trong quá trình học tập…
Theo Bộ GD-ĐT, thí sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia các môn: Toán học (từ 23 điểm trở lên), Vật lí (17,25 điểm), Hóa học (26,625 điểm), Sinh học (26 điểm), Tin học (22,6 điểm) được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023 diễn ra vào tháng 4/2023. |
Thanh Hường
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202303/khang-dinh-vi-the-tren-dau-truong-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-f4514ed/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nhiều thay đổi quan trọng trong thi tốt nghiệp THPT (29/03/2023)
- Chọn phương thức xét tuyển nào để chắc ‘tấm vé’ vào đại học? (28/03/2023)
- Thi tốt nghiệp THPT: thay đổi để phù hợp – Bài 2: Để kết quả học và thi không “vênh” nhau (28/03/2023)
- Tuyển sinh đại học: Chuyển dần sang sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (27/03/2023)
- Thi tốt nghiệp THPT: Tăng môn thi bắt buộc, có tăng áp lực cho học sinh? (27/03/2023)
- Thi tốt nghiệp THPT: Thay đổi để phù hợp – Bài 1: Kỳ thi '2 trong 1' bộc lộ nhiều bất cập (27/03/2023)
- Đắk Lắk đoạt 3 giải tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (27/03/2023)
- Đủ điều kiện trúng tuyển đại học sớm, thí sinh cần làm gì? (27/03/2023)
- Cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1: Nên hay không? (25/03/2023)
- Tổ chức thẩm định sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12 (25/03/2023)
- Học sinh bỏ học – nỗi lo chưa dứt (Kỳ cuối) (24/03/2023)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Huyện Krông Búk: Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công dự án điện gió
- 7.290 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại huyện Ea H'leo
- Huyện Krông Ana (Đắk Lắk): 19 công trình cấp nước xuống cấp, hư hỏng
- Quản lý sâu bệnh cho cây hồ tiêu ở Tây Nguyên trong mùa mưa
- Tặng 40 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lắk
- Người phụ nữ đâm chồng tử vong vì hay... đi nhậu
- Hàng trăm người bị lừa 200 tỉ đồng qua app "Hẹn hò", "Kỹ nữ" như thế nào?
- Phụ huynh bức xúc vì trường "quên" mua BHYT cho học sinh
- Xét xử vụ án giết người từ 6 năm trước, bị cáo liên tục kêu oan
- Đề xuất đánh thuế trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN