Tuyển sinh đại học: Thờ ơ với điểm thi tốt nghiệp THPT
07:37 | 28/02/2024
Không căn cứ hoặc có chỉ tiêu rất ít cho số lượng thí sinh xét tuyển theo hình thức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, nhiều trường đại học ở phía Nam hiện nay đang ưu tiên các phương án xét tuyển, với yêu cầu chủ yếu là học bạ, điểm thi năng lực.
Nhiều trường đại học tranh thủ tuyển sinh sớm tại các đợt tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Đoàn Xá.
Nguyên nhân chủ yếu là do kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra khá muộn (gần nửa năm nữa mới thi) trong khi nhiều trường đại học (ĐH) lại muốn được tuyển sinh sớm.
Theo thống kê của Bộ GDĐT, dù có tới gần 20 phương thức tuyển sinh ĐH được các trường áp dụng mấy năm qua nhưng cũng chỉ xoay quanh 3 yếu tố, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực. Các phương án tuyển sinh sẽ được điều chỉnh tuỳ theo tỉ lệ, nhóm, phần trăm… căn cứ vào nhu cầu thực tế từng ngành đào tạo.
Trong năm 2024, ghi nhận từ các trường ĐH đã công bố phương án tuyển sinh cho thấy, các trường ưu tiên việc xét tuyển theo phương thức riêng và không “mặn mà” với điểm thi THPT khi tỉ lệ dành cho phương thức này đã giảm đáng kể.
Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế TPHCM cho biết, năm 2024 trường dự kiến xét tuyển 7.900 chỉ tiêu cho 56 ngành đào tạo (bao gồm 630 chỉ tiêu đào tạo ở cơ sở Vĩnh Long). Trong đó, nhà trường dành từ 40 - 50% chỉ tiêu dành cho học sinh có điểm giỏi ở bậc THPT; tiếp đến là 20 - 30% chỉ tiêu xét tuyển quá trình học tập theo bộ môn; 105 chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM. Cuối cùng, dành 20 - 30% chỉ tiêu cho các thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Có số lượng chỉ tiêu chỉ 25% dành cho điểm thi tốt nghiệp THPT là Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM. Theo phương án tuyển sinh năm 2024, trường sẽ dành 25% trong tổng số 6.610 chỉ tiêu cho thí sinh nộp hồ sơ căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT. Còn phần lớn (gồm 70% chỉ tiêu) dành cho thí sinh xét tuyển học bạ THPT, học bạ lớp 12. Ngoài ra, một phần nhỏ khác dành cho các thí sinh ưu tiên, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.
Có số lượng lớn hơn một chút là Trường ĐH Mở TPHCM khi nhà trường dành 40% chỉ tiêu trong tổng số 5.300 cho thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng. Ngoài ra, Trường ĐH Mở TPHCM cũng dành 20% số chỉ tiêu cho thí sinh sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và phần còn lại (40%) dành cho thí sinh xét tuyển theo hình thức riêng của trường.
Trong khi đó, dù không chia theo số lượng thí sinh theo từng phương thức như Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng khá “coi nhẹ” điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa TPHCM sẽ tuyển sinh khoảng 5.000 chỉ tiêu với chủ yếu số thí sinh được đánh giá bằng phương thức tổng hợp (từ 60 - 90% chỉ tiêu). Theo phương thức này, nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả thi đánh giá năng lực, điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THTP, các chứng chỉ khác…. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ có giá trị 25% điểm tổng hợp, còn chủ yếu là điểm thi đánh giá năng lực.
Có thể nói, dù là kỳ thi được gộp từ kỳ thi đại học và kỳ thi tốt nghiệp nhưng những năm gần đây, vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong việc xét tuyển ĐH của các trường đã không còn được coi trọng. Các trường ĐH chỉ dành một phần nhỏ chỉ tiêu cho nhóm thí sinh có kết quả tốt của kỳ thi này. Ngoài nguyên nhân kỳ thi diễn ra muộn so với thời gian tuyển sinh của các trường ĐH thì điểm thi tốt nghiệp THPT thường được đánh giá không phân loại chính xác nhóm thí sinh khiến các trường gặp khó khi căn cứ vào điểm thi.
Được biết, vài năm gần đây tuyển sinh ở các trường ĐH phía Nam diễn ra khá gay gắt, cạnh tranh quyết liệt khiến các trường thường cố gắng thu hút thí sinh sớm, đưa là các phương án tuyển sinh mà thí sinh có thể biết chắc chắn sẽ trúng tuyển từ trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.
ĐOÀN XÁ
Bài viết gốc: https://daidoanket.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-tho-o-voi-diem-thi-tot-nghiep-thpt-10274078.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật - Khởi nghiệp cho học sinh trung học: Đề cao tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn (01/03/2024)
- Xôn xao suất ăn "giảm cân" của học sinh tiểu học (29/02/2024)
- Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024: Học chương trình nào, thi chương trình đó (29/02/2024)
- Dừng tuyển thẳng IELTS: Địa phương điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 thế nào? (28/02/2024)
- Kết quả PISA: Học sinh Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN (28/02/2024)
- Tăng chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo có bảo đảm? (27/02/2024)
- Nâng chất lượng đầu ra của người học (27/02/2024)
- Hàng loạt địa phương giảm môn thi thứ 4 vào lớp 10 năm học 2024-2025 (27/02/2024)
- ‘Tuýt còi’ dùng IELTS để tuyển sinh lớp 10 (26/02/2024)
- Cần kiểm soát lộ trình nâng cấp trường đại học (26/02/2024)
- Những đối tượng nào được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 THPT? (26/02/2024)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan rộng
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Giá vàng hôm nay 6-5: Vàng SJC cao chưa từng có
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN