Đẩy nhanh tiến độ các dự án, bứt phá tăng trưởng
Thứ ba , 07/04/2026 07:28
Thứ ba , 07/04/2026 07:28
Đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các công trình hạ tầng và dự án quy mô lớn được tỉnh Đắk Lắk xác định là một trong những động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong đó, hạ tầng đi trước mở đường, doanh nghiệp tăng tốc triển khai đang tạo nên những chuyển động rõ nét.
Khơi thông điểm nghẽn về hạ tầng
Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án giao thông có tính kết nối vùng.
Nổi bật là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh, hiện đạt gần 98% khối lượng thi công và đang được đôn đốc hoàn thành để sớm đưa vào khai thác. Cùng với đó, Dự án thành phần 3 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, với khoảng 94% khối lượng đã hoàn thành.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh đang được tăng tốc hoàn thiện, góp phần tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Ảnh: Thanh Xuân
Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dù đang trong giai đoạn chuẩn bị, tỉnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai các bước đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Việc chuẩn bị sớm sẽ tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi khi có chủ trương chính thức.
Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình không chỉ là yêu cầu về thời gian mà còn là thước đo năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu. Hạ tầng giao thông là “mạch máu” của nền kinh tế, do đó cần được ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất. Khi các điểm nghẽn được khơi thông, các dự án sẽ được tăng tốc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mở ra dư địa phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.
Doanh nghiệp tăng tốc
Trên nền tảng hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng chủ động tăng tốc triển khai các dự án quy mô lớn.
Tại Dự án Bến cảng Bãi Gốc, một dự án logistics trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ triển khai. Ông Vũ Xuân Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Bãi Gốc cho biết, doanh nghiệp đang tập trung hoàn tất thủ tục và chuẩn bị mặt bằng để khởi công vào tháng 6 năm nay.
Cụm Nhà máy điện mặt trời 831 MWp do Tập đoàn Xuân Thiện triển khai tại xã Ia Lốp có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng
Tiếp nối thành công của cụm Nhà máy điện mặt trời 831 MWp quy mô nhất Đông Nam Á tại Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, Tập đoàn Xuân Thiện đang quyết liệt thúc đẩy hàng loạt dự án trọng điểm mới. Hiện tập đoàn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho cụm 4 nhà máy điện mặt trời Ia R'vê cùng hồ sơ Tổ hợp chăn nuôi chất lượng cao Ea Súp 1, 2 và 3. Cùng với đó, đơn vị cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù lao Mái Nhà (xã Ô Loan); Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư Mgar và Dự án Nông lâm nghiệp Xuân Thiện Ea Súp.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định: Doanh nghiệp luôn xác định Đắk Lắk là địa bàn chiến lược để ưu tiên nguồn lực cho các mô hình sản xuất quy mô lớn và bền vững. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành để sớm đưa các dự án mới vào triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hiện hữu, cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu bứt phá tăng trưởng hai con số.
Theo đánh giá của Sở Tài chính, khi các dự án lớn đồng loạt bước vào giai đoạn thi công, khối lượng thực hiện sẽ tăng mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực. Việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, kết hợp với sự tăng tốc của các nhà đầu tư, không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Đắk Lắk trong dài hạn. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và tạo đà cho những năm tiếp theo.
Hồ Như - Khả Lê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây