Than ôi "di rỉ gì di" cái gì cũng giả - "Tiêu cực tột cùng"!
08:23 | 12/08/2013
Học viên không học ngày nào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), nhưng vẫn được Trung tâm này làm khống học bạ để dự thi và tốt nghiệp bình thường. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.
*Chung tay “làm xiếc” học bạ
Vừa qua, cô giáo Đinh Thị Nhã Uyên - giáo viên dạy Văn ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn có đơn tố cáo Trung tâm này đã làm khống học bạ để cho các học viên không học tại đây nhưng vẫn được dự thi và tốt nghiệp.
Vừa qua, cô giáo Đinh Thị Nhã Uyên - giáo viên dạy Văn ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn có đơn tố cáo Trung tâm này đã làm khống học bạ để cho các học viên không học tại đây nhưng vẫn được dự thi và tốt nghiệp.
Theo đơn tố cáo, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Thành Khương và Phó Giám đốc Kiều Thành Giang, cô Uyên đã phải ký khống vào học bạ của 4 học viên là Trần Mạnh Cường (sinh năm 1993), Đinh Thị Thư (sinh năm 1990) ở huyện Ea Súp; Nguyễn Xuân Hậu (sinh năm 1994) và Lê Văn Vũ (sinh năm 1990) ở huyện Krông Pắk. Nhiều giáo viên bộ môn khác cũng ký vào các học bạ trên dù không biết các học viên này mặt mũi ra sao.
Hiện các học viên này đã tốt nghiệp ra trường năm 2012. Ngoài 4 học bạ trên, cô Uyên cũng thừa nhận mình đã ký vào bộ môn Văn ở hai học bạ khác mang tên Long Văn Thành và Nguyễn Văn Hòe (trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn). Hai học bạ này đều đã được Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn ký và đóng dấu trước đó.
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Buôn Đôn cho biết: Qua xác minh, việc làm học bạ giả, học bạ khống xảy ra ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn có liên qua đến một số cán bộ, giáo viên, trong đó có cán bộ quản lý Trung tâm này là có thật.
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Buôn Đôn cho biết: Qua xác minh, việc làm học bạ giả, học bạ khống xảy ra ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn có liên qua đến một số cán bộ, giáo viên, trong đó có cán bộ quản lý Trung tâm này là có thật.
Riêng năm học 2011 – 2012, phát hiện một số cán bộ, giáo viên của Trung tâm đã làm giả 6 học bạ Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông để dự thi tốt nghiệp, trong đó 4 trường hợp đã dự thi. Cụ thể, 4 học bạ của các em Cường, Thư, Hậu, Vũ trong ba năm học đều có điểm, chữ ký của các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và được Trung tâm xác nhận.
Các học viên này đã thi và tốt nghiệp phổ thông tại đây, nhưng không học một ngày nào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn. Còn về hai học bạ của Thành và Hòe, những thông tin về cá nhân, điểm số ở tất cả các môn học từ lớp 10 đến lớp 12 (khóa học 2009 – 2012) đều do một người ghi vào. Hai học bạ này cũng được ông Nguyễn Thành Khương – Giám đốc Trung tâm ký và đóng dấu xác nhận. Tuy nhiên, mới chỉ có chữ ký của giáo viên dạy Văn ở phần họ tên và chữ ký của giáo viên bộ môn.
Ô ng Quang cho biết thêm, do Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và vi phạm của cán bộ giáo viên liên quan đến việc thực hiện nhiêm vụ chuyên môn nên Huyện ủy Buôn Đôn đã có Công văn số 353 – CV/HU ngày 16/5/2013 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk để xem xét, xử lý những sai phạm trên của Trung tâm này.
Qua tìm hiểu phóng viên có ít nhất 1 học bạ có dấu hiệu được làm giả rất rõ ràng được chuyển từ trường Trung học phổ thông Buôn Đôn sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên này. Cụ thể là học bạ của học sinh Nguyễn Công Tháp (sinh năm 1993, trú tại thôn 5 xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn).
Ô ng Quang cho biết thêm, do Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và vi phạm của cán bộ giáo viên liên quan đến việc thực hiện nhiêm vụ chuyên môn nên Huyện ủy Buôn Đôn đã có Công văn số 353 – CV/HU ngày 16/5/2013 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk để xem xét, xử lý những sai phạm trên của Trung tâm này.
Qua tìm hiểu phóng viên có ít nhất 1 học bạ có dấu hiệu được làm giả rất rõ ràng được chuyển từ trường Trung học phổ thông Buôn Đôn sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên này. Cụ thể là học bạ của học sinh Nguyễn Công Tháp (sinh năm 1993, trú tại thôn 5 xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn).
Từ lớp 10 đến lớp 11 (năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012), học sinh này học tại trường Trung học phổ thông Buôn Đôn. Ở lớp 10, điểm trung bình các môn các học kỳ và cả năm của học sinh này lần lượt là: 4.4, 5.0, 4.8 nhưng lại được xếp loại học lực lần lượt là: Trung bình, khá, khá. Học lực khá nhưng học sinh này lại được lên lớp sau khi thi lại đến 2 môn là Toán và Ngữ Văn.
Tương tự, năm 11, điểm trung bình các kỳ và cả năm của học sinh này đều dưới 5.0, nhưng vẫn được xếp loại học lực Khá và cũng lên lớp sau khi thi lại hai môn là Hóa học và Ngữ v ăn. Học bạ này được 2 ông Hiệu phó là Hà Ngọc Hướng và Lê Văn Nhất ký duyệt.
Ngoài ra, thanh tra Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk cũng đã xác định có 14 học bạ khác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên có nhiều sai sót. Trong đó, có nhiều em chuyển từ Trường Trung học phổ thông Buôn Đôn sang.
* Có hay không đường dây làm khống học bạ?
Theo đơn tố cáo của cô Đinh Thị Nhã Uyên, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Khương, từ năm 2003 đến nay, cô đã cùng các giáo viên tại đây ký khống học bạ cho nhiều học viên. Trong số các học viên này, có người đã lên đến chức hiệu trưởng, người được dạy tại Trung tâm, người nhờ thế mà được xét vào biên chế…Ngoài ra, cô được cấp trên chỉ đạo phải làm ngơ việc người khác thi hộ cho học viên.
Đặc biệt, cô Uyên khẳng định chính ông Kiều Thành Giang - Phó Giám đốc Trung tâm, đã ép cô ký khống điểm môn Văn cho học viên Phạm Minh Đức. Năm học lớp 11 (năm học 2010-2011), cô Uyên được phân công dạy lớp của học viên này.
Ngoài ra, thanh tra Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk cũng đã xác định có 14 học bạ khác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên có nhiều sai sót. Trong đó, có nhiều em chuyển từ Trường Trung học phổ thông Buôn Đôn sang.
* Có hay không đường dây làm khống học bạ?
Theo đơn tố cáo của cô Đinh Thị Nhã Uyên, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Khương, từ năm 2003 đến nay, cô đã cùng các giáo viên tại đây ký khống học bạ cho nhiều học viên. Trong số các học viên này, có người đã lên đến chức hiệu trưởng, người được dạy tại Trung tâm, người nhờ thế mà được xét vào biên chế…Ngoài ra, cô được cấp trên chỉ đạo phải làm ngơ việc người khác thi hộ cho học viên.
Đặc biệt, cô Uyên khẳng định chính ông Kiều Thành Giang - Phó Giám đốc Trung tâm, đã ép cô ký khống điểm môn Văn cho học viên Phạm Minh Đức. Năm học lớp 11 (năm học 2010-2011), cô Uyên được phân công dạy lớp của học viên này.
Tuy nhiên, do không hề tham gia bất kỳ buổi học nào, nên cô không tổng kết điểm cho Phạm Minh Đức. Thế nhưng, giáo viên chủ nhiệm vẫn cho học viên này lên lớp. Năm học 2012 - 2013, chính ông Giang đã ký giấy giới thiệu vào lớp 12 cho học viên này. “Tôi đã nhiều lần phản ánh lên Ban Giám đốc Trung tâm là học viên Phạm Minh Đức không đủ điều kiện để lên lớp, nhưng không những không được giải quyết mà còn bị trù dập”, cô Uyên bức xúc cho biết.
C húng tôi đã đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn để xác minh một số nội dung theo đơn tố cáo. Tại đây, ông Kiều Thành Giang cho biết: do thời gian qua ông đi học, Giám đốc Trung tâm hiện đang vắng mặt, nên không thể cung cấp được gì.
Việc làm giả, ký khống hàng loạt học bạ ở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn dù vì mục đích gì đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk cũng như các cơ quan chức năng khác cần sớm làm rõ vụ việc, xử lý những cá nhân vi phạm để không làm xấu đi hình ảnh của ngành giáo dục và đào tạo địa phương.
C húng tôi đã đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn để xác minh một số nội dung theo đơn tố cáo. Tại đây, ông Kiều Thành Giang cho biết: do thời gian qua ông đi học, Giám đốc Trung tâm hiện đang vắng mặt, nên không thể cung cấp được gì.
Việc làm giả, ký khống hàng loạt học bạ ở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn dù vì mục đích gì đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk cũng như các cơ quan chức năng khác cần sớm làm rõ vụ việc, xử lý những cá nhân vi phạm để không làm xấu đi hình ảnh của ngành giáo dục và đào tạo địa phương.
Nguồn: tamnhin.net
CÁC TIN KHÁC
- Xung quanh việc sử dụng vũ khí của kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đôn (13/08/2013)
- Vỡ mộng uyên ương (13/08/2013)
- Truy sự thật về “chuyện“ “nhà chánh án “đè” nhà dân” (13/08/2013)
- Cái giá của phút nông nổi (12/08/2013)
- Hai kẻ cướp giật ở Buôn Hồ đã bị bắt (12/08/2013)
- Bán hồ sơ thương binh giả bị Khởi tố (11/08/2013)
- Kẻ 7 lần cướp vàng trên quốc lộ sa lưới (10/08/2013)
- Nhóm nữ quái "2 ngón" (09/08/2013)
- ĐắK LắK: 25 người chết vì TNGT trong tháng 7 (09/08/2013)
- Kiểm tra 63 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (09/08/2013)
- Trưởng giám thị phát hiện bỏ lọt tội, kiến nghị khởi tố! (09/08/2013)
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN