Nhức nhối nạn hủy hoại cây trồng ở Cư M'gar
13:35 | 22/02/2019
Nạn hủy hoại cây trồng thời gian gần đây xảy ra liên tục trên địa bàn huyện Cư M’gar và đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng này không chỉ làm thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn gây hoang mang cho người dân địa phương.
Thời điểm những ngày cuối năm 2018, nạn hủy hoại cây trồng xảy ra liên tục trên địa bàn huyện. Các vụ việc xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, kẻ gian ra tay rất nhanh chóng, gây nhiều thiệt hại cho chủ vườn. Theo Công an huyện Cư M’gar, tính từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12-2018, trên địa bàn đã xảy ra 4 vụ chặt phá, hủy hoại cây trồng, chủ yếu là cây cà phê và hồ tiêu. Địa điểm xảy ra những vụ hủy hoại cây trồng là các khu vực rẫy xa dân cư sinh sống, ít người qua lại, đối tượng thường chọn thời điểm ban đêm để ra tay. Địa bàn xảy ra các vụ hủy hoại cây trồng tập trung chủ yếu ở các xã Ea Kiết, Quảng Hiệp, Cư M’gar, Ea Kpam, Quảng Tiến…
Vườn tiêu của ông Nguyễn Văn Cường (thôn 6, xã Cư M'gar) bỗng dưng rụng, khô lá, nghi do bị "đầu độc"
Liên tiếp trong 2 ngày (ngày 30-10 và 1-11-2018), trên địa bàn thôn 6, xã Cư M’gar đã xảy ra 2 vụ chặt phá cây trồng của người dân. Ngày 30-10, khi ra thăm vườn, ông Phan Văn Tám tá hỏa khi phát hiện 111 trụ tiêu trồng xen trong vườn cà phê của gia đình bị chặt ngang thân và đứt gốc. Gia đình ông đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đầu tư vườn cây từ năm 2013. Bao nhiêu năm cất công chăm sóc, nay tài sản của gia đình bỗng chốc bị tiêu tan. Chỉ sau đó một ngày, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1964, trú cùng thôn) cũng đến trình báo cơ quan chức năng về việc hàng trăm trụ tiêu của gia đình ông nghi bị “đầu độc”. Theo ông Cường, gia đình ông có 1 ha đất và trồng được 1.500 trụ tiêu (hiện đang là năm thứ 6), cho thu hoạch mỗi năm hơn 3 tấn tiêu. Tuy nhiên, vào ngày 1-11, ông ra vườn thì thấy nhiều trụ tiêu bị rụng trái, lá trắng gốc. Sau khi bươi gốc để kiểm tra, ông còn phát hiện có hai loại hột màu trắng và màu vàng được vùi lấp dưới những gốc tiêu này. Thời điểm đó, có trên 180 trụ tiêu của gia đình ông Cường bị rụng trắng gốc, chết dần.
Đúng 1 tháng sau khi những sự vụ trên xảy ra thì ngày 2-12, tại khu vực rẫy của ông Phan Xuân Lương (thôn 14, xã Ea Kiết) phát hiện 687/870 cây cà phê (trồng từ năm thứ 8-10) bị cưa ở một phần gốc, nhưng chưa bị gãy đổ hoàn toàn và không có khả năng hồi sinh. Ngoài ra, ông Lương còn có 21 trụ tiêu trồng xen trong vườn cà phê trên bị chặt đứt ngang thân. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 1 ngày sau (tức ngày 3-12), ông Hoàng Văn Quyền (trú thôn 5, xã Ea Kiết) cũng trình báo cơ quan chức năng về việc 74 trụ tiêu của gia đình tại thôn 11, xã Ea Kiết bị kẻ gian cưa đứt gốc.
Đó chỉ là những vụ chặt phá, hủy hoại cây trồng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Thống kê của Công an huyện Cư M'gar cho thấy, trong năm 2018, trên địa bàn đã xảy ra 7 vụ hủy hoại cây trồng của người dân, chủ yếu là vườn hồ tiêu, cà phê, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Số vụ việc đang có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Số lượng cây trồng bị chặt phá mỗi vụ lên đến hàng trăm cây. Theo nhận định của Công an huyện, đa số vụ chặt phá, hủy hoại cây trồng đều xuất phát từ những hiềm khích, mâu thuẫn cá nhân trong cộng đồng dân cư, lâu ngày chưa được giải quyết một cách thấu đáo, triệt để, dẫn đến trả thù nhau bằng cách hủy hoại cây trồng để triệt hạ kinh tế.
Vườn tiêu của một hộ dân bị kẻ xấu chặt ngang thân
Mặc dù Công an huyện đã tích cực vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập chứng cứ và khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây ra các vụ án trên, nhưng hầu hết vụ việc vẫn chưa tìm được đối tượng phá hoại. Đến nay, cơ quan điều tra Công an huyện mới chỉ khởi tố và ra quyết định phân công xác minh tin báo đối với 6 vụ theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân là do tình trạng phá hoại cây trồng trên địa bàn diễn biến phức tạp, đa số các vụ việc từ khi xảy ra đến lúc được phát hiện thì đã qua 2-3 ngày; các vụ việc đều xảy ra ở nương rẫy, ít người qua lại, cách xa nhà dân sinh sống; dấu vết để lại hiện trường chủ yếu là vết dao, cưa và gần như không thu thập được vật chứng, đồ vật gây án… đã gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, thu thập chứng cứ...
Cùng với việc tích cực điều tra xác minh các vụ việc, Công an huyện Cư M'gar khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình.
Trâm Anh
nguồn :(Báo Đắk Lắk Điện tử)
CÁC TIN KHÁC
- Thêm một doanh nghiệp bị phạt nặng vì bán xăng RON 95-III kém chất lượng (25/02/2019)
- Phiên tòa vụ ly hôn của gia đình chủ cà phê Trung Nguyên sẽ mở lại vào ngày 25/2 (23/02/2019)
- Huyện Ea Súp: Vụ nổ không rõ nguyên nhân làm cả gia đình bị thương (23/02/2019)
- Đắk Lắk: Điều tra vụ vận chuyển gỗ lậu tại huyện M’Đrắk (22/02/2019)
- Truy tìm nữ sinh và em gái "mất tích" nhiều ngày (22/02/2019)
- Khởi tố thêm 4 cán bộ huyện Tuy Đức liên quan đến cấp đất trái quy định (22/02/2019)
- Trưởng phòng TN-MT cấp đất công trái phép cho vợ chủ tịch huyện (22/02/2019)
- Bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm và một cán bộ Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Tuy Đức (22/02/2019)
- Phát hiện bãi tập kết 14 m3 gỗ lậu (22/02/2019)
- Vợ ông chủ cà phê Trung Nguyên lại muốn... ly hôn! (21/02/2019)
- Phạt hơn 100 triệu đồng cửa hàng bán xăng kém chất lượng (21/02/2019)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
- Bán Phân bón npk
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN