Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mạo danh công ty tài chính phát hành thẻ tín dụng ảo
09:31 | 10/04/2020
Công an xã Cư Suê (huyện Cư M'gar) cho biết, gần đây nhiều người dân ở địa phương vì nhẹ dạ nên bị đối tượng lạ mặt gọi điện thoại giả mạo công ty tài chính phát hành thẻ tín dụng đến khách hàng rồi chiếm đoạt tiền phí vận chuyển.
Theo trình báo của chị T.T. M.T, cuối tháng 3-2020, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại di dộng của một người đàn ông tên Lộc, tự xưng là nhân viên một công ty tài chính có trụ sở ở TP. Hồ Chí Minh. Lộc thông báo, chị T. đã từng thực hiện vay tiền trả góp, do thực hiện tốt cam kết nên công ty của Lộc sẽ cấp cho chị T. một gói vay ưu đãi trong thẻ tín dụng với hạn mức vay 50 triệu đồng để rút ra sử dụng. Nếu chị T. đồng ý thì công ty sẽ gửi thẻ về, phí để giao thẻ và duy trì thẻ trong 5 năm là 298.000 đồng. Vài ngày sau, chị T. được nhân viên giao hàng đến giao một phong bì, ngoài bì thư có ghi: “Thư bảo mật thông tin, không kiểm tra nội dung” và yêu cầu phải trả số tiền 298.000 đồng để nhận thẻ.
Mặt trước tấm thẻ đa năng mà chị T. nhận được
Khi mở ra, chị T. thấy bất an vì thẻ này chỉ là một tấm nhựa bình thường, không thể sử dụng và không giống các thẻ tín dụng mà chị từng sử dụng. Đi kèm tấm thẻ này, có tờ giấy ghi mã khách hàng và mã bảo mật là chứng minh nhân dân của chị T., điều khoản sử dụng thẻ... Thấy thắc mắc, chị T. nhiều lần thử gọi vào số điện thoại ghi trên tờ giấy thì không có ai bắt máy. Số điện thoại di động của người tên Lộc trước kia gọi cho chị hiện cũng không liên lạc được.
Theo Công an xã Cư Suê, ngoài chị T., ở địa phương còn có hơn 10 người dân khác cũng báo cáo bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Song do bị lừa số tiền không lớn (gần 300.000 đồng) nên người dân thường có tâm lý không đề phòng và cũng ngại thông báo với cơ quan công an để điều tra, làm rõ.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã đã tiến hành thông báo thủ đoạn, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu trò của đối tượng xấu nhằm tránh bị lừa.
Đỗ Lan
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk:Thu giữ 50.000 khẩu trang vi phạm (12/04/2020)
- Nữ quái bế con nhỏ giả mua hàng để trộm cắp tài sản (12/04/2020)
- Bán khẩu trang 359 ngàn/hộp, cơ sở kinh doanh bị phạt 37,8 triệu đồng (11/04/2020)
- Bắt giữ 2 đối tượng chống đối lực lượng kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (11/04/2020)
- Xử phạt 20 triệu đồng chủ facebook đăng thông tin gây hoang mang về dịch bệnh Covid-19 (11/04/2020)
- Bắt giữ đối tượng đánh nhân viên bệnh viện rồi lái xe tông chết người (10/04/2020)
- Cơ quan chức năng làm việc với người đăng tin phản đối đeo khẩu trang (09/04/2020)
- Đánh nhân viên bệnh viện rồi lái xe bỏ đi, tông chết người (09/04/2020)
- Truy tố nhóm đối tượng phá két sắt UBND xã trộm cắp tài sản (08/04/2020)
- Gây oan sai, hơn 10 cán bộ bị tố cáo (08/04/2020)
- Vụ ông chủ hiếp dâm cô gái khuyết tật làm thuê: Tòa sai lầm nghiêm trọng, tuyên án quá nhẹ? (07/04/2020)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
- Hỗ trợ bankcredit.vn
- Cần gấp 6 triệu uy tín
- Ưu đãi trả góp từ 0 đồng với Minh Đức PC cùng Homepay Later
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN