A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đến đòi tiền công làm thuê bị đâm trọng thương

10:05 | 24/05/2020

Ngày 22-5, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1993, trú thôn 6, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 3-1-2019, anh Nguyễn Sơn Hải (SN 1987, trú thôn 3, xã Ea Sar, huyện Ea Kar) và anh Nguyễn Công Tình (SN 1975, trú khối 2, thị thấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) đến nhà Hiếu để đòi tiền công mà trước đó họ cùng nhau đi làm thuê tại tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu tại tòa

Tại đây, Hải nói chuyện to tiếng với Hiếu nên bị ông Nguyễn Văn Hanh (bố của Hiếu) cùng anh Phạm Thế Phương (SN 1984, trú thôn 9, xã Ea Đar - bạn của Hiếu) đuổi về.

Do bực tức nên sau khi ra về, Hải và Tình đã đi tìm anh Phương để đánh. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hiếu nghe tin Phương bị đánh nên xuống nhà bếp lấy một con dao đi tìm Hải và anh Tình để nói chuyện. Khi thấy Hải, Hiếu đã lao vào dùng dao đâm một nhát trúng bụng khiến nạn nhân bị thương tích 81%.

Lê Thành

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3690/202005/den-doi-tien-cong-lam-thue-bi-dam-trong-thuong-5683442/

    nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ