A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cảnh giác tình trạng lừa bán số lô, đề

13:44 | 16/07/2021

Mặc dù có nhiều băng nhóm lừa đảo bán số lô, đề bị cơ quan chức năng truy bắt, xử lý nhưng loại hình tội phạm này vẫn tồn tại và hoạt động một cách công khai với nhiều chiêu thức khác nhau để lừa đảo người dân cả tin.

Trên các hội, nhóm của mạng xã hội Facebook, chúng ta dễ dàng thấy nhiều tài khoản đăng tràn lan các thông tin quảng cáo, rao bán trước kết quả xổ số, số lô, đề với nhiều lời chào mời hấp dẫn. Các đối tượng khẳng định có mối quan hệ mật thiết với hội đồng quay thưởng xổ số hay được “thầy, bà tiên tri" cho số đúng, chuẩn, bảo đảm trúng, đồng thời, cung cấp tin nhắn chứng minh đã có người tham gia và nhận được đúng kết quả. Kèm thông tin đưa ra, các đối tượng cũng cam kết uy tín, chính xác tuyệt mật và cho thông tin liên hệ để tư vấn cho người có nhu cầu.

Các đối tượng đăng tải công khai các thông tin rao bán số lô, đề, kết quả xổ số trên mạng xã hội facebook để dụ dỗ người mua nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tài khoản T.N đăng thông tin chuyên cung cấp số lô, số đề miền Bắc, miền Nam cùng hình ảnh về kết quả xổ số hàng ngày kèm theo là hàng loạt tin nhắn của những người tham gia mua số và đã nhận đúng kết quả như mong muốn. T.N cũng khẳng định: công ty nhận phí của khách nên phải có trách nhiệm chốt số chuẩn chính xác cho khách, giúp khách có tiền giải quyết khó khăn, công nợ…

Tài khoản H.T lại đăng tải bài viết theo hình thức mượn danh, đội lốt mê tín dị đoan với các “thầy”, “cô” thần thánh “ban số”, “tán lộc”. Đối tượng cũng đăng công khai tài khoản ngân hàng, số điện thoại để những người xin số có thể chuyển khoản cảm ơn. Việc bán số lô, số đề đánh vào tâm lý người chơi, trong lúc đường cùng, túng quẫn đánh liều mua số “biết đâu đổi đời” nên dính bẫy của những kẻ lừa đảo.

Tin lời có thể mua trước kết quả, chị C.T.L ở Thanh Hóa đã chuyển khoản số tiền 141,2 triệu đồng cho các đối tượng. Tuy nhiên, chị L đợi mãi vẫn không thấy các đối tượng gửi kết quả xổ số cho mình để đánh lô, đề mà còn bị chặn mọi liên lạc. Biết mình bị lừa, chị L mới đi tố cáo với cơ quan chức năng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng Trần Nhật Duật, Trần Đình Phúc (quê Nam Định) và 5 đối tượng khác liên quan đến đường dây lừa đảo. Duật và Phúc đã cầm đầu cả nhóm thực hiện hành vi lừa đảo, chỉnh sửa kết quả, thông tin của công ty xổ số kiến thiết, sau đó đăng các thông tin giả mạo lên mạng xã hội Facebook, Zalo dụ dỗ người chơi.

Khi có người liên hệ, nhóm sẽ báo giá cho mỗi con số khi mua, người mua phải chuyển khoản trước. Đến 16 giờ hàng ngày, các đối tượng sẽ chuyển số cho người chơi và thúc giục người chơi đánh to, đánh lớn. Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ nhiều người chơi khác nhau.

Nhiều nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền cũng không dám kêu ai vì sợ bị tai tiếng cũng như sợ bị phát hiện vì hành vi chơi lô, đề là vi phạm pháp luật. Đây bài học cho tất cả mọi người để tránh rơi vào cạm bẫy của các đối tượng tội phạm, bởi thực tế, nếu biết trước kết quả thì các đối tượng đã đánh to, thắng lớn, không cần phải đi chào mời bán kết quả như vậy.

Trên thực tế, hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và hoạt động quay số mở thưởng nói riêng do Nhà nước tổ chức và được tuân thủ theo các quy định pháp luật của Nhà nước. Không có bất kỳ đối tượng nào có thể can thiệp hoặc biết trước kết quả quay số mở thưởng khi hoạt động quay số chưa diễn ra. Các thông tin biết trước được kết quả xổ số là hoàn toàn giả mạo, người dân cần cảnh giác, tránh “sập bẫy” rồi mất tiền oan và hành vi đánh lô, đề cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: Hiền Ny

Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/canh-giac-tinh-trang-lua-ban-so-lo-de-87646.html

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ