Giám đốc công ty để mất hơn 303 ha rừng chỉ bị phạt tù dưới khung
16:51 | 15/04/2022
Để mất hơn 303 ha rừng nhưng các cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar chỉ bị phạt từ 2-5 năm tù, thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKSND
Theo thông tin phóng viên Báo Người Lao Động nắm được, ngày 14-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Công ty Lâm nghiệp Ea Kar) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Gỗ khai thác trái phép tại lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar
Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-8-2019, Công an huyện Ea Kar và Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng khai thác trái phép 6 cây gỗ. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm nhiều vị trí rừng bị khai thác trái phép.
Căn cứ số liệu do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện từ năm 2015 đến 2019 công ty này để mất hơn 303 ha rừng, với gần 29.000m3 gỗ, thiệt hại hơn 29,4 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND giữ quyền công tố cho rằng trong khi các cấp, các ngành thực hiện nhiều kế hoạch để bảo vệ và trồng rừng nhằm gia tăng độ che phủ thì các bị cáo được giao quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng tự nhiên lại không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến rừng bị khai thác trái phép. Do đó, cần có một bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung tình trạng khai phá rừng trái phép.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chưa yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại số tiền hơn 29 tỉ đồng.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, 5 năm tù (VKSND đề nghị mức án 9 đến 10 năm tù); Phan Văn Đức, nguyên phó giám đốc, 4 năm 6 tháng tù (VKSND đề nghị 8 đến 9 năm tù). 7 bị cáo còn lại cũng lãnh mức án từ 2 năm đến 4 năm tù, dưới khung mà VKSND đề nghị.
Tuy vậy, sau khi tuyên án, HĐXX tòa sơ thẩm cũng kiến nghị tòa cấp trên xem xét tuyên... hủy án của chính mình.
Rừng tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị tàn phá trong thời gian dài, báo chí liên tiếp phản ánh
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/giam-doc-cong-ty-de-mat-hon-303-ha-rung-chi-bi-phat-tu-duoi-khung-20220415150420693.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kao liên quan đến những vi phạm về đất đai (18/04/2022)
- Cựu bí thư xã giết em họ, mượn xác thế thân thay đổi lời khai (18/04/2022)
- Cần xử lý nghiêm hành vi tụ tập đua xe trái phép (18/04/2022)
- Công an tỉnh bàn giao đối tượng trốn thi hành án cho Công an tỉnh Yên Bái (18/04/2022)
- Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy, 2 người thương vong (17/04/2022)
- Khởi tố vụ án phá rừng lớn nhất ở Đắk Lắk (14/04/2022)
- Bao giờ hết “chảy máu” rừng? (13/04/2022)
- Quý I/2022 vi phạm lâm luật tăng 89 vụ (13/04/2022)
- Dấu hỏi lớn từ vụ phá rừng gần 400 ha (12/04/2022)
- Đắk Nông: 'Khắc tinh' của tội phạm ma túy (12/04/2022)
- Lao xuống ao cứu em, 2 học sinh chết đuối thương tâm (12/04/2022)
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN