Chung tay ngăn lừa đảo
09:01 | 17/06/2022
Thời gian qua, dù các cơ quan chức năng liên tục triệt phá các đường dây lừa đảo công nghệ cao nhưng số cuộc gọi "hù dọa" người dân liên tục tăng.
Sáng 16-6, tôi nhận được cuộc gọi thông báo có một biên bản vi phạm giao thông, yêu cầu bấm phím 9 để biết thêm chi tiết. Chắc chắn đây là cuộc gọi lừa đảo, tôi đã không làm theo. Sau đó, tôi gọi lên tổng đài để báo cáo nhưng tiếp tôi, một tổng đài viên giải thích rằng nhà mạng chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, nếu phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thì nên báo công an. Tôi tiếp tục thắc mắc, nhân viên tổng đài nói chỉ hỗ trợ chặn trên hệ thống số điện thoại gọi làm phiền, tin nhắn rác trong trường hợp khách hàng nhiều lần nhận cuộc gọi, tin nhắn như vậy. Nếu chỉ xảy ra lần đầu, khách hàng nên tự chặn trên máy của mình.
Trước đó, nhiều đồng nghiệp của tôi đã bị những số điện thoại gọi đe dọa bị khởi tố do nằm trong đường dây tội phạm, rửa tiền… Báo chí cũng từng thông tin nhiều nạn nhân bị lừa đảo bởi các nhóm tội phạm công nghệ cao giả danh công an, viện kiểm sát yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Vì vậy, tôi nghĩ khi người dân nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, gọi lên tổng đài nhờ hỗ trợ thì nơi đây cần ghi nhận thông tin. Bên cạnh đó, cũng cần có hệ thống lưu những số điện thoại được khách hàng báo là lừa đảo để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh trường hợp những thuê bao này tiếp tục gọi điện thoại lừa đảo người khác.
Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet, ngoài sự vào cuộc của cơ quan công an, rất cần sự chung tay, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của toàn xã hội; đặc biệt là các cơ quan liên quan như bưu chính, viễn thông, ngân hàng…
Hạnh Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/ban-doc/chung-tay-ngan-lua-dao-20220616202655931.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Ea H’leo: “Nóng” tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn dọc tuyến đường tránh phía Đông (18/06/2022)
- Xử phạt 61 triệu đồng một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc (17/06/2022)
- Phối giống bò… trên giấy! (17/06/2022)
- Quen biết trên mạng, cả tin bị chiếm đoạt tài sản (17/06/2022)
- Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng giả (17/06/2022)
- 300 tấn phân bón 'USA' nghi giả đã bán ra thị trường (15/06/2022)
- Cô gái 18 tuổi giúp người yêu hack hơn 400 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng (15/06/2022)
- Cảnh giác với các chiêu trò lừa tiền trên mạng xã hội (15/06/2022)
- Công an Đắk R’lấp tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản (15/06/2022)
- Huyện Cư Kuin (Đắk Lắk): Không thể để 'dân bị cưỡng chế, doanh nghiệp lại không' (14/06/2022)
- Công an Đắk Nông vây bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người đi đường (14/06/2022)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN