Một thương binh ròng rã 17 năm đi kêu thi hành án
11:37 | 27/11/2022
Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, một thương binh đã ròng rã 17 năm gõ cửa cơ quan chức năng đề nghị thi hành án nhưng bất thành
Ngày 26-11, ông Hoàng Văn Tạnh (72 tuổi; ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết tiếp tục gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đề nghị thi hành bản án có hiệu lực từ hơn 17 năm trước.
Vợ chồng ông Hoàng Văn Tạnh mòn mỏi hơn 17 năm đi kêu thi hành án
Nội dung vụ việc cho thấy năm 1972, ông Tạnh xuất ngũ về quê. Đến năm 1977, ông được UBND xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cấp 1 lô đất 390 m2 theo chính sách đối với người tham gia kháng chiến xuất ngũ.
Năm 1985, do điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu đất sản xuất nên gia đình ông Tạnh vào Đắk Lắk sinh sống. Lô đất và nhà cửa được gửi lại cho mẹ vợ trông coi. Sau đó, bà Hoàng Thị Sánh (em gái ông Tạnh) đưa mẹ của ông về ở. Năm 2002, ông Tạnh về quê chịu tang mẹ thì mới biết bà Sánh đã phá nhà cũ, làm nhà mới, chiếm dụng lô đất nên ông làm đơn khởi kiện.
Tháng 3-2005, TAND tỉnh Thái Bình đã xét xử phúc thẩm, tuyên buộc bà Sánh đền bù 3 triệu đồng giá trị căn nhà cũ và trả lại lô đất cho vợ chồng ông Tạnh. Ông Tạnh có nghĩa vụ trả lại cho bà Sánh giá trị tài sản đã thiết lập trên lô đất sau khi trừ 3 triệu đồng nói trên, còn hơn 18 triệu đồng.
Từ khi bản án có hiệu lực đến nay, suốt hơn 17 năm qua, ông Tạnh không biết bao nhiêu lần về quê đề nghị thi hành án. Hàng trăm lá đơn cũng đã được gửi tới cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Vũ Thư và Cục THADS tỉnh Thái Bình cũng đã có nhiều văn bản trả lời đơn thư tố cáo, khiếu nại của ông Tạnh. Theo đó, 2 đơn vị này cho biết đã nhiều lần tổ chức họp, cưỡng chế thi hành án nhưng bất thành do bà Sánh chống đối.
Bức xúc, ông Tạnh làm đơn tố cáo chấp hành viên và Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vũ Thư về việc thiếu trách nhiệm, không tổ chức thi hành án. Ngày 10-11 vừa qua, Cục THADS tỉnh Thái Bình có văn bản trả lời đơn tố cáo, cho rằng "tại đơn tố cáo nêu trên, ông, bà không chỉ rõ người vi phạm và hành vi vi phạm pháp luật nên không có căn cứ để xác định người bị tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo", đồng thời đề nghị ông Tạnh nêu rõ để xem xét (!?).
Ông Hoàng Văn Tạnh cho biết lô đất đã được nhà nước thu hồi 2 đợt để làm đường nên hiện chỉ còn lại 71,8 m2. Mặc dù cơ quan chức năng biết rõ lô đất thuộc sở hữu của ông nhưng vẫn để bà Sánh nhận tiền bồi thường, xây dựng trái phép trên đất 2 lần và giờ là căn nhà 2 tầng.
"Tháng 10-2022, cơ quan chức năng đã tổ chức buổi thỏa thuận giữa 2 bên và tôi chấp nhận hỗ trợ 1/3 giá trị lô đất nhưng bà Sánh vẫn không đồng ý. Tôi là thương binh, giờ đã già yếu nên đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình sớm thực hiện theo quy định của pháp luật" - ông Tạnh bức xúc.
Cao Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/mot-thuong-binh-rong-ra-17-nam-di-keu-thi-hanh-an-20221126142252626.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Bộ đội Biên phòng Ðắk Nông bắt vụ vận chuyển hơn 400 kg pháo lậu (30/11/2022)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong rẫy vắng (30/11/2022)
- Bắt giữ gã đàn ông đâm nhiều nhát vào người tình và con gái nạn nhân (29/11/2022)
- Công an huyện Cư M’gar triệt phá 2 nhóm cá độ bóng đá (29/11/2022)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người ở Ea H'leo (28/11/2022)
- Thủ tướng chỉ đạo đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá (26/11/2022)
- Triệt phá nhóm đối tượng ngoại tỉnh gây án tại địa bàn huyện Ea H’leo (26/11/2022)
- Trong 11 tháng, Đắk Nông xảy ra 308 vụ phá rừng (25/11/2022)
- Bắt đối tượng có 4 tiền án khi đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (24/11/2022)
- Bắt đối tượng hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha (23/11/2022)
- Chở hơn 20 hành khách, tài xế có nồng độ cồn rất cao (22/11/2022)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN