A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phát hiện 2 vụ sản xuất, vận chuyển cà phê bột giả từ tỉnh ngoài vào Đắk Lắk tiêu thụ

07:28 | 24/07/2023

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh đang lấy mẫu giám định và củng cố hồ sơ để xử lý 2 cơ sở sản xuất, vận chuyển cà phê bột giả từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk tiêu thụ với số lượng lớn.

Trước đó, qua theo dõi nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 11 giờ ngày 19/7, tại thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar), Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô biển số 60C-635.96 do Lê Văn Khoa (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Trảy, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 hướng về TP. Buôn Ma Thuột, phát hiện trên xe chở khoảng 1,2 tấn cà phê bột với nhiều nhãn hiệu khác nhau không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả test nhanh xác định tất cả số cà phê bột này đều là hàng giả. 

Lực lượng chức năng khám xét tại cơ sở Trọng Tín tại tỉnh Đồng Nai

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi sản xuất số cà phê trên là cơ sở sản xuất cà phê Trọng Tín (tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do ông Văn Bá Dũng làm chủ, cũng là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Sau khi sản xuất cà phê bột giả, ông Dũng giao cho lái xe chở hàng cùng nhân viên kinh doanh chở đi bán tại nhiều tỉnh khác nhau như Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông… Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ tại cơ sở này 9kg cà phê bột, 8 bao nguyên liệu sản xuất cà phê, 8 thùng vỏ bao bì và toàn bộ máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất cà phê.

Tiếp đó, vào ngày 20/7, tại huyện Krông Năng, Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Ngô Công Sơn (SN 1987, thường trú tại Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) lái xe ô tô biển số 76C - 136.71 cùng Trịnh Ngọc An (SN 1999, thường trú tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là nhân viên thị trường của Công ty TNHH Tân Vĩnh Kỳ (địa chỉ: 354/47/16 Quốc lộ 1A, KP3, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) đang bán 120 gói cà phê bột (khoảng 60 kg) không có hóa đơn chứng từ cho một phụ nữ ở huyện Krông Năng. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 621 kg cà phê bột do Công ty Tân Vĩnh Kỳ sản xuất cũng không có hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số lượng cà phê bột này sau đó được lấy mẫu kiểm nghiệm và xác định đều là hàng giả. 

Mở rộng khám xét tại cơ sở sản xuất cà phê Nhật Nguyên (địa chỉ: huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) do ông Trương Cao Kỳ làm chủ, Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ khoảng 6 tấn cà phê bột, nguyên liệu sản xuất cà phê, vỏ bao bì và toàn bộ máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất cà phê.

Viết Nghĩa

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/phap-luat/202307/phat-hien-2-vu-san-xuat-van-chuyen-ca-phe-bot-gia-tu-tinh-ngoai-vao-dak-lak-tieu-thu-0ce0ba9/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ