A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Nông đấu tranh hiệu quả với tội phạm cướp tài sản

13:55 | 05/03/2024

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) xuất hiện tội phạm cướp giật tài sản của người dân. Các đối tượng cướp giật đều bị lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ, thu lại toàn bộ tài sản.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện tội phạm trộm cướp tài sản của người dân, khiến người dân không khỏi hoang mang.

Mới đây nhất, vào ngày 23/2, hai đối tượng Tr. V. Th (SN 1988), trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và P. Đ. T (SN 1999), trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng rủ nhau lên TP. Gia Nghĩa để cướp tài sản.

Khoảng 9h45', ngày 23/2 trên đoạn đường Lê Thánh Tông, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Th và T phát hiện một phụ nữ đi xe máy có đeo dây chuyền vàng.

Cả hai đã điều khiển xe máy áp sát bà P. T. L (SN 1970) và giật dây chuyền. Sau đó, cả hai điều khiển xe mô tô tẩu thoát theo hướng ra quốc lộ 14 về tỉnh Bình Phước.

Không dừng lại ở đó, trong lúc bỏ chạy, đến đoạn đường thuộc tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa hai đối tượng thấy anh N. T. C (SN 1999) có đeo 1 dây chuyền vàng, Th và T đã áp sát anh C để giật dây chuyền rồi tiếp tục tẩu thoát theo hướng quốc lộ 14 về tỉnh Bình Phước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an TP. Gia Nghĩa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.

Đến 16h30' cùng ngày, Công an TP. Gia Nghĩa phối hợp Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo phát hiện, bắt giữ Tr. V. Th và P. Đ.T khi chúng đang di chuyển trên địa bàn xã Đắk Ngo hướng về tỉnh Bình Phước. Lực lượng công an đã thu giữ 2 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 50 triệu đồng), 2 xe mô tô và nhiều công cụ liên quan.

Tang vật vụ cướp táo tợn ngày 23/2 tại Đắk Nông

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 8/9/2023, Công an TP. Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị Ng.T.H. L ở phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa về việc chị vừa bị 2 thanh niên đi xe máy cướp giật 1 chiếc điện thoại trong lúc chở con đi học.

3 chiếc điện thoại tang vật vụ cướp

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng.

Xác định nhóm đối tượng nghi vấn đang di chuyển về hướng tỉnh Đắk Lắk, Công an TP. Gia Nghĩa đã thông báo và đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông cùng công an các huyện dọc tuyến quốc lộ 14 để phối hợp truy bắt.

Tiếp nhận thông tin trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil tổ chức chốt chặn, phối hợp với các lực lượng liên quan vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 9h30’ cùng ngày tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an huyện Đắk Mil và các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại di động.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng D và H cùng tang vật

Hai đối tượng gồm L.K.D (SN 1997), trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Đ.Q.H (SN 1988), trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài, nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Hai đối tượng còn khai nhận, trong quá trình tẩu thoát, khi đến khu vực tổ dân phố 7, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tiếp tục cướp giật chiếc điện thoại di động của chị V.T.N khi đang ngồi nói chuyện ở hoa viên.

Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục di chuyển về hướng huyện Đắk Mil thì bị lực lượng CSGT phối hợp với Công an huyện Đắk Mil bắt giữ cùng tang vật.

Đây là hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cướp và cướp giật tài sản ở nhiều địa phương trước khi lên Đắk Nông gây án.

Điểm chung của các vụ cướp giật tài sản trên là chúng rất táo tợn, manh động, gây án giữa ban ngày. Tuy nhiên trước sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an, chúng bị bắt giữ chỉ sau ít giờ gây án.

Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Qua đó, phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quần chúng Nhân dân. Khi phát hiện các hành vi phạm tội, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng công an nơi gần nhất, để lực lượng công an kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt các đối tượng

Hoàng Thanh

Bài viết gốc: https://baodaknong.vn/dak-nong-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-cuop-tai-san-200503.html

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ