Chàng trai 9X phát triển nghề làm bún của gia đình
10:38 | 03/08/2021
Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, anh Hoàng Mạnh Quang (SN 1997), ở tổ dân phố 12, phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) quyết định về địa phương tiếp nối và phát triển nghề làm bún của gia đình.
“Từ nhỏ tôi đã ấp ủ mong muốn nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề làm bún của gia đình, nên quyết tâm theo học ngành Cơ khí chế tạo máy để tạo bước đệm cho ước mơ sau này”, anh Quang chia sẻ.
Đầu năm 2020, được gia đình hỗ trợ 200 triệu đồng, anh Quang đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất bún khô hiện đại gồm: máy vo gạo, thùng ngâm gạo, máy xay bột, ép nước, khuấy bột, ép sợi… và bắt đầu tiếp quản nghề làm bún khô của gia đình với thương hiệu Mạnh Quang.
Anh Quang cho biết, để tạo ra những mẻ bún khô mềm, dai, bảo đảm chất lượng, công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất là chọn loại gạo ngon, sau đó xay xát sạch sẽ rồi nghiền thành bột trộn với nước đưa vào máy làm bún. Từng sợi bún trắng ngần, dẻo dai từ từ được đẩy ra, được cắt thành từng đoạn chừng 50 cm rồi đặt lên giá phơi.
Anh Hoàng Mạnh Quang (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) tại xưởng sản xuất bún khô
Quy trình sản xuất bún khép kín, các công đoạn xay gạo, vắt bột, khuấy bột... đã được cơ giới hóa, nhưng không thể giao khoán cho máy móc hoàn toàn. Người đứng máy phải biết bỏ lượng gạo vào máy xay cho đều, đưa bột vào máy ép phải đủ nhiệt độ chín thì bún mới ngon, sợi trắng và dai, đem phơi nắng sẽ khô nhanh, bóng đẹp và thơm mùi nắng.
Để sản phẩm bún khô của gia đình được nhiều người tiêu dùng biết đến, anh Quang chủ động tiếp thị, gửi bán thử, đưa sản phẩm đến các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch… Nhờ uy tín, chất lượng, sản phẩm bún khô của anh sản xuất ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng.
Hiện ngoài sản xuất bún khô, anh Quang còn sản xuất thêm mì ống, mì sợi, bún củ dền, gạo lứt, phở khô… Trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 300 kg bún phở khô, với giá bán từ 25.000 - 40.000 đồng/kg (tùy loại), tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương. Anh Quang dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Bình đánh giá, anh Quang là hội viên nông dân trẻ năng động, dám nghĩ dám làm. Không chỉ tạo dựng được cơ sở sản xuất bún khô theo phương thức sản xuất hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động mà còn góp phần giữ gìn, phát triển nghề truyền thống của gia đình, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Thùy Linh
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/kinh-te/202108/chang-trai-9x-phat-trien-nghe-lam-bun-cua-gia-dinh-5731911/
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Ea Súp: Thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nhãn (01/09/2021)
- Tặng quà các đội hình tình nguyện phòng chống, ứng phó với dịch COVID-19 (26/08/2021)
- Vượt lên nghịch cảnh, làm ông chủ vườn ươm (16/08/2021)
- Bàn giao dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới về địa phương quản lý (10/08/2021)
- Huyện Đoàn Ea Súp: Nhiều hoạt động chung tay phòng, chống COVID-19 (09/08/2021)
- 40 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác đón công dân về Đắk Lắk (30/07/2021)
- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Đoàn thanh niên (23/07/2021)
- Huyện Cư M'gar: Kích hoạt 18 đội hình thanh niên "Phòng tuyến áo xanh" chung sức chống dịch COVID-19 (22/07/2021)
- Đoàn thanh niên Công an tỉnh đoạt nhiều giải thưởng tại cuộc thi "Tự hào tuổi trẻ Công an nhân dân" (06/07/2021)
- Tuổi trẻ Công an tỉnh khởi động Chiến dịch "Hành quân xanh" năm 2021 (24/06/2021)
- Chàng trai trẻ khởi nghiệp bằng nghề trồng dâu, nuôi tằm (24/06/2021)
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN