Hướng về ngày hội toàn dân
Thứ năm , 05/03/2026 14:18
Thứ năm , 05/03/2026 14:18
Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Công tác chuẩn bị đang được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai hết sức khẩn trương, bài bản, bảo đảm cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào ngày 15/3 tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân.
Lan tỏa thông tin bầu cử
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang khẩn trương ở các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Knốp. Với quy mô 10 đơn vị bầu cử và 20 khu vực bỏ phiếu, việc thông tin tiểu sử của các ứng cử viên và rà soát, niêm yết danh sách 26.605 cử tri đã được hoàn tất đúng tiến độ.
Ông Lê Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết, cùng với phương pháp tuyên truyền, cổ động trực quan, phát động phong trào thi đua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã tích cực đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông trên mạng xã hội Facebook, Zalo… Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã xây dựng các inforgraphic về tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND xã Ea Knốp đăng tải lên trang của Mặt trận xã; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động đến cử tri. Đến nay, mọi điều kiện cơ sở vật chất và việc niêm yết danh sách đã hoàn thành theo đúng quy định.
Cử tri xã Ea Knốp tìm hiểu thông tin các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Là địa bàn rộng, có 98 thôn, buôn, quy mô dân số lớn với 87.972 nhân khẩu, đến nay, xã Ea Kar cũng đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và 44 khu vực bỏ phiếu; tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời các trường hợp biến động về cư trú theo quy định.
Bà H’Râu Mlô, Trưởng buôn Tơng Sinh (xã Ea Kar) chia sẻ, dù khối lượng công việc lớn nhưng mỗi thành viên tổ bầu cử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong từng khâu niêm yết danh sách để cử tri tiện nghiên cứu, theo dõi, giám sát. Các khu vực bỏ phiếu đã được trang trí theo quy định, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân.
Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, xã Ea Kar tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là thành lập các tổ tuyên truyền lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt thông tin về cuộc bầu cử.
Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối
Phường Tân An có 32 tổ dân phố, buôn với hàng nghìn cử tri tham gia bầu cử. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội của toàn dân, công an phường đã tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Công an phường Tân An bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ trong thời gian trước và trong ngày bầu cử; phân công cán bộ cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, bám sát 32 tổ dân phố, buôn, nắm chắc tình hình cơ sở. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra ban đêm, bảo đảm an toàn các điểm niêm yết và khu vực bỏ phiếu...
Các điểm bầu cử trên địa bàn phường Tân An được trang trí bảo đảm theo yêu cầu của cuộc bầu cử
Là xã vùng III, có 22 dân tộc cùng sinh sống tại 24 thôn, buôn, xã Cư Pơng đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Tại 12 khu vực bỏ phiếu của 7 đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử đã niêm yết danh sách 11.650 cử tri và danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
UBND xã Cư Pơng đã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế và Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; xây dựng kế hoạch phương án đối phó với dịch bệnh.
Lực lượng công an xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ nào, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu bầu cử và tính mạng của nhân dân.
Đặc biệt, tại các điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn xã, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn là những tuyên truyền viên tích cực truyền tải thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây