Phường Buôn Ma Thuột hướng tới đô thị thông minh dựa trên dữ liệu và AI
Thứ sáu , 22/05/2026 08:01
Thứ sáu , 22/05/2026 08:01
Ngày 21/5, UBND phường Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Mô hình chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2026 - 2030.
Với quy mô dân số gần 170.000 người, sau khi sáp nhập 6 đơn vị hành chính, phường Buôn Ma Thuột hiện là địa bàn có áp lực quản lý, điều hành lớn nhất tỉnh. Năm 2025, phường đã đạt kết quả nổi bật khi hoàn thành 100% số hóa hồ sơ, xếp thứ nhất trong 102 xã, phường của tỉnh.
Tuy nhiên, theo định hướng, giai đoạn 2026 - 2030 yêu cầu một mô hình chuyển đổi số “thực chiến”, có sản phẩm cụ thể, đo lường được và có khả năng nhân rộng, hướng tới xây dựng đô thị thông minh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).
Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp trọng tâm, tập trung vào 4 nhóm nội dung: hạ tầng số, an ninh mạng, dữ liệu - nền tảng số và ứng dụng dịch vụ số.
Quang cảnh hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Thanh Vũ khẳng định phường sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ nguồn lực và rõ hiệu quả”. Phường cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, cụ thể hóa các cam kết về hạ tầng số, phủ sóng 5G, chuyển đổi IPv6, phát triển dữ liệu dùng chung và các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý đô thị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ kêu gọi hệ thống chính trị của phường tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, xây dựng phường Buôn Ma Thuột trở thành địa phương đi đầu trong chuyển đổi số cấp cơ sở, góp phần hình thành chính quyền số hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trong giai đoạn 2026 - 2030.
Hà My
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây