Xã Ea Knốp: Chuyển biến tích cực trong vận hành chính quyền hai cấp
Thứ ba , 07/07/2026 08:47
```
Thứ ba , 07/07/2026 08:47
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã Ea Knốp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Knốp, hình ảnh người dân bấm máy để bốc số tự động hay sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến đã dần trở nên quen thuộc.
Người dân nộp hồ sơ trực tuyến và quét mã QR kiểm tra tình trạng hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Knốp
Bà H’Bion Byă, người dân buôn Ea Sar, xã Ea Knốp cho hay từ khi xã tổ chức tổ hỗ trợ lưu động về tận buôn, hướng dẫn cho những người lớn tuổi, người dân tộc thiểu số cách tạo và sử dụng tài khoản VNeID, cách nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng hồ sơ, nhận kết quả, bà đã biết thực hiện các bước và chỉ cho mọi người trong nhà cùng làm, không còn phải đi lại vất vả như trước.
Một trong những điểm nhấn rõ nét trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp của xã Ea Knốp là công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Sau gần một năm vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 7.509 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 93%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 86,91%. Hệ thống họp trực tuyến, quản lý văn bản điện tử, thư công vụ và chữ ký số đã hoàn thiện, được sử dụng thường xuyên, góp phần bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành thông suốt trong quá trình chuyển tiếp.
Không chỉ tạo chuyển biến trong cải cách hành chính, mô hình chính quyền hai cấp tại xã Ea Knốp còn phát huy hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ cơ sở.
Để nắm rõ tình hình sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn, ngay từ đầu vụ vải 2026, xã đã thành lập đoàn công tác gồm các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, lãnh đạo các phòng ban đi khảo sát tận hộ trồng vải, các hợp tác xã, làm việc với các doanh nghiệp, thương lái đến thu mua vải trên địa bàn. UBND xã cũng đã giao trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Đến nay, toàn xã có 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và 9 vùng trồng vải, nhãn được cấp mã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Xã cũng đang phối hợp đề nghị cấp 3 mã số vùng trồng sầu riêng và 1 cơ sở đóng gói sầu riêng, vải tươi trên địa bàn.
Quả vải tươi của xã Ea Knốp được thương lái thu mua, đóng gói, xuất khẩu sang thị trường Trung
Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã Ea Knốp cũng thể hiện rõ trong việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn như: Dự án nhà máy thủy điện Ea Tih, Dự án đường dây 220 kV Krông Buk hạ - Nha Trang mạch 2. Trước yêu cầu tiến độ của dự án, xã Ea Knốp đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với chủ đầu tư và ban quản lý dự án tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thi công các hạng mục công trình.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp Lê Anh Vũ, sự đổi mới trong phương thức điều hành của chính quyền đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, khai thác tốt lợi thế giao thương Quốc lộ 26 và 29; thu ngân sách nhà nước đạt 69,09% dự toán năm; 15/15 trường học đạt chuẩn quốc gia; hạ tầng kinh tế được đầu tư đồng bộ với 100% thôn, buôn có điện. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực lãnh đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả của bộ máy chính quyền mới.
Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây