Sẵn sàng “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai
Thứ sáu , 09/10/2026 10:36
```
Thứ sáu , 09/10/2026 10:36
Với đặc thù địa bàn rộng, địa hình đa dạng, công tác phòng, chống thiên tai ở Đắk Lắk bắt đầu từ việc nhận diện nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ngay tại cơ sở.
Tại xã Ea Rốk, công việc ấy được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã triển khai từ sớm. Qua rà soát địa bàn, đơn vị xác định 11 điểm trọng yếu có nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn kéo dài. Đây là những vị trí được theo dõi thường xuyên để chủ động cảnh báo, tổ chức lực lượng và tính toán phương án tiếp cận khi xảy ra tình huống.
Trung tá Nguyễn Duy Công, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Rốk cho biết, từ việc nhận diện các điểm xung yếu, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 18 tổ xung kích phòng, chống thiên tai bám sát từng khu vực. Cùng với bố trí lực lượng, công tác huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng bơi lội, sơ cấp cứu, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện khắc nghiệt cho các lực lượng tại chỗ được tổ chức nghiêm túc, thực chất.
Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng với các đơn vị, địa phương trong ứng phó thiên tai
Tại xã Cư M’ta, địa phương dự báo có 3 điểm thường xuyên ngập lụt, có nguy cơ trở thành điểm chia cắt khi nước dâng. Từ đó, Ban CHQS xã tham mưu thành lập đội xung kích với 143 thành viên; chuẩn bị áo phao và các phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai. Theo Thượng tá Đinh Văn Đằng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phương án không chỉ dừng ở việc có người, có phương tiện, mà được gắn với từng tình huống và đặc điểm địa bàn. Phương châm “4 tại chỗ” đang được địa phương cụ thể hóa bằng những phần việc, lực lượng và phương tiện đã được xác định trước.
Nhận diện nguy cơ để chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai sát thực tế cũng là yêu cầu được Bộ CHQS tỉnh đặt ra trong xây dựng phương án ứng phó trên phạm vi toàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.
Bộ đội giúp dân khắc phục các sự cố thiên tai trên địa bàn
Để phương châm “4 tại chỗ” đi vào thực chất, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành hiệp đồng với 17/17 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng hiệp đồng sẵn sàng huy động hơn 24.000 người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng huy động hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện các loại, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời mọi tình huống.
Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho hay, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động hiệp đồng, xây dựng phương án, phân chia địa bàn thành 6 khu vực ứng phó thiên tai. Trong đó, khu vực 1 gồm 16 xã, phường; khu vực 2 gồm 18 xã, phường; khu vực 3 gồm 20 xã, phường; khu vực 4 gồm 15 xã, phường; khu vực 5 gồm 14 xã và khu vực 6 gồm 19 xã. Việc phân chia địa bàn không chỉ để xác định lực lượng phụ trách, mà còn nhằm rút ngắn thời gian cơ động, lựa chọn phương tiện phù hợp với đặc điểm từng khu vực và chủ động điều chỉnh lực lượng khi tình huống diễn biến phức tạp.
Quỳnh Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây