Sa thải hàng loạt người lao động trên 35 tuổi đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp
15:59 | 31/05/2018
Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết có tới 52% người lao động được khảo sát phải làm thêm giờ mới đủ tiền trang trải cuộc sống, trong khi tình trạng sa thải hàng loạt người lao động đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.
Rất nhiều công nhân phải làm thêm giờ mới đủ tiền để sống - Ảnh: Thanh Nga
Chiều 30-5, tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết những năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 700.000 người lao động (NLĐ) hưởng BHXH 1 lần. Trong đó, riêng 5 tháng đầu năm 2018, cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho gần 300.000 người hưởng trợ cấp thôi việc một lần.
Thống kê cho thấy hiện cả nước có trên 6 triệu lao động độ tuổi từ 18-30 tuổi làm việc trong các khu công nghiệp. 80% phụ nữ ở tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc do sức ép công việc.
Thông tin thêm về nội dung này, ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết tình trạng sa thải hàng loạt NLĐ độ tuổi ngoài 35 đang xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Theo khảo sát, trong số hồ sơ hơn 10.000 người thôi việc, có trên 90% người trên 35 tuổi nhận trợ cấp thôi việc 1 lần. Họ thường là những lao động làm việc trong các doanh nghiệp có điều kiện lao động khắc nghiệt như: sản xuất da giày, dệt may, thuỷ sản.
Ông Quảng cho rằng tình trạng sa thải lao động trên 35 tuổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội hiện nay, còn về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của NLĐ.
Cũng theo ông Quảng, một khảo sát của Viện công nhân-công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) được thực hiện với 2.550 lao động (62% là nữ) tại 14 tỉnh đại diện của 6 vùng kinh tế tại miền Bắc, Trung và Nam cho thấy có một tỉ lệ lớn NLĐ có thu nhập rất thấp nên buộc phải chi tiêu rất tằn tiện, kham khổ. Có tới 52% người lao động phải làm thêm giờ mới đủ trang trải cuộc sống; chỉ 16% người lao động có tích luỹ. Những lao động được khảo sát gồm làm việc trong các doanh nghiệp nông-lâm-thủy sản, khai khoáng, dệt may-da giày, điện-điện tử, gỗ, hóa chất, giấy, chế biến…
Theo kết quả điều tra của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau khi bị sa thải, khoảng 43,1% NLĐ làm công việc tự do, 17,2% làm công việc buôn bán, 15,3% về nhà làm công việc nội trợ gia đình, 13,3% làm ruộng và hơn 11% bán hàng rong. Đối với nữ, tập trung phần lớn (82,6%) là bán hàng rong và bán nước, 12,1% làm công việc tự do...
D.Thu
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Trộn lõi pin để làm hồ tiêu (01/06/2018)
- Tín dụng đen giăng bẫy dân nghèo: Tránh xa bẫy vay nặng lãi (01/06/2018)
- Chương trình Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và khai mạc hoạt động hè 2018 (31/05/2018)
- Báo cáo Phó Thủ tướng vụ nhuộm phế phẩm cà phê bằng bột pin ở Đắk Nông (31/05/2018)
- Gặp mặt người có công năm 2018 (31/05/2018)
- Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 (31/05/2018)
- Trao tặng nhà "Mái ấm niềm tin" cho hộ nghèo (31/05/2018)
- Điều kiện để người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề (31/05/2018)
- Tặng 300 suất quà cho thiếu nhi xã Cư Drăm (31/05/2018)
- Nợ đọng BHXH trên 10.000 tỉ đồng. (31/05/2018)
- Mặt chìm Facebook (31/05/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN